'Virus FIFA' khiến hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu lao đao

11/10/2015 09:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt đấu giao hữu và vòng loại EURO 2016 của các ĐTQG đã khiến nhiều CLB ở Châu Âu phải chịu những tổn thất nhân sự đáng kể khi mất đi nhiều trụ cột do dính chấn thương khi làm nhiệm vụ với ĐTQG.


Nhiều ngôi sao chấn thương khi trở về đá cho ĐTQG

Real Madrid mất Benzema 2-3 tuần do chấn thương khi cùng tuyển Pháp đá giao hữu với Armenia.  Man City mất Aguero ít nhất khoảng 1 tháng vì chấn thương sau chỉ 20 phút đá cho tuyển Argentina trong trận đấu với Ecuador và mất David Silva vì chấn thương mắt cá sau khi đá cho tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu với Luxembourg ở vòng loại EURO 2016.

Chelsea của Mourinho mất Matic và Ivanovic vì chấn thương khi làm nhiệm vụ với ĐTQG. Man United của Louis van Gaal cũng chịu tổn thất vì tiền vệ Schweinsteiger chấn thương cơ khi trở về đá cho tuyển Đức ở vòng loại EURO 2016.

Dù sao thì Schweinsteiger còn may mắn hơn Mario Goetze vì chấn thương của anh không nghiêm trọng bằng. Goetze dính chấn thương chân trái và dự kiến phải nghỉ đấu 10-12 tuần nên sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu cho Bayern Munich của Guardiola vào năm 2016.

Ở Italy, Juventus cũng không thoát khỏi “virus FIFA”. Alvaro Morata dính chấn thương khi đá cho Tây Ban Nha gặp Luxembourg và dự kiến phải nghỉ đấu khoảng 2 tuần. Pogba cũng chấn thương mắt cá và dự kiến phải nghỉ 1 tuần. PSG thì gặp vấn đề với David Luiz.

Trung vệ người Brazil dính chấn thương đầu gối khi trở về đá cho tuyển Brazil trong trận đấu với Chile và phải rời sân trước khi hiệp 1 kết thúc. Vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương này nhưng ông Blanc đang chờ đợi với cảm giác lo lắng vì còn chưa đầy 2 tuần nữa là PSG đối đầu Real Madrid ở Champions League.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm