Vĩnh biệt huyền thoại thời trang Givenchy: 'Luôn đơn giản, luôn thuần khiết'

14/03/2018 07:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hubert de Givenchy, nhà thiết kế người Pháp lừng danh, người cùng với Christian Dior, Yves Saint Laurent và Cristobal Balenciaga đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành thời trang sau Thế chiến II, đã qua đời hôm 10/3 ở tuổi 91. Ông được đánh giá là hình ảnh thu nhỏ của một Paris sang trọng và lịch lãm.

1. Givenchy uôn được nhớ đến là một nhà tiên phong của dòng thời trang sang trọng, thanh lịch và giản đơn, theo đúng phương châm mà ông từng chia sẻ với Balenciaga: "Luôn đơn giản, luôn thuần khiết".

Givenchy nổi tiếng là người thanh lịch, với cách ứng xử không chê vào đâu được.

Trong chiếc váy đen không tay của mình, với hàng ngọc trai ở cổ, cùng chiếc kính râm quá cỡ, nhân vật Holly Golightly do Audrey Hepburn thủ diễn trong phim Breakfast At Tiffany's (Bữa sáng ở Tiffany's - 1961), luôn được nhắc tới như một biểu tượng của sự thanh lịch. "Điểm nhấn" của sự thanh lịch ấy là chiếc váy đen, tác phẩm của Givenchy.

Chú thích ảnh
Nhà thiết kế thời trang Givenchy và huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn hồi năm 1991. Tình bạn của họ kéo dài nhiều thập kỷ

Sinh ngày 21/2/1927 ở thị trấn Beauvais, phía Bắc Paris, Givenchy lớn lên trong sự nuôi dưỡng của mẹ và ông bà nội. Cha ông, một nhà điều hành kinh doanh đồng thời là một phi công nghiệp dư, qua đời khi ông mới chập chững.

Ông nội Givenchy, một quản đốc xưởng dệt ở Beauvais, là người nuôi dưỡng khả năng đánh giá nghệ thuật và tính thẩm mỹ của Givenchy. Ngay từ nhỏ Givenchy đã "để mắt" tới thời trang.

Lựa chọn sự nghiệp của Givenchy đã vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình. Sau khi học xong trung học, Givenchy phải nghe theo sức ép của gia đình và làm việc tại một công ty công chứng ở Beauvais. Nhưng Givenchy làm công việc đó không lâu. Cuối những năm tuổi vị thành niên, ngay sau Thế chiến II, Givenchy tới Paris.

Nhà thiết kế Jaques Fath đã thuê Givenchy sau khi xem các bản phác thảo của ông. Givenchy đã dành hai năm để học những kiến thức cơ bản của thiết kế thời trang, từ vẽ phác thảo tới cắt và các phong cách thời trang cao cấp.

Chú thích ảnh
Các thiết kế trong bộ sưu tập đầu tiên (1952) của Givenchy

Sau một thời gian ngắn làm việc tại hãng thời trang Piguet, năm 1949 Givenchy làm việc cho nhà thiết kế thời trang Italy nổi tiếng và năm 1952 ông thành lập hãng thời trang riêng.

Givenchy lập trụ sở hãng trong một căn phòng nhỏ ở Parc Monceau, thuộc Tam giác Vàng nổi tiếng của Paris phong lưu. Và thương hiệu Givenchy đã thành công ngay lập tức.

Bộ sưu tập đầu tay của ông đã mở ra khái niệm về sự riêng rẽ, rằng phần trên và phần dưới của trang phục có thể pha trộn và kết hợp - trái ngược với quan niệm thiết kế trang phục “từ đầu tới chân” rất phổ biến của các nhà thiết kế thời trang ở Paris thời điểm đó.

Làm việc với kinh phí eo hẹp, Givenchy vẫn miệt mài sáng tạo và đã tung ra những bộ váy dài quét đất cùng những chiếc áo cánh sang trọng bằng chất liệu cotton thô vốn thường chỉ dành cho các đồ phụ kiện.

Bộ sưu tập với những trang phục làm tôn vẻ đẹp cơ thể của Givenchy đã tạo nên một hiện tượng thời trang thời điểm ấy. Chúng thu hút cả các khách hàng vốn đã quen với những bộ váy dài, chẽn eo của Dior.

"Bettina blouse", trang phục bằng vải lanh trắng với lớp viền trên tay được Givenchy đặt theo tên người mẫu nổi tiếng Bettina Graziani, đã đi vào lịch sử thời trang. Năm 1955, Givenchy chuyển trụ sở tới Đại lộ George V.

Chú thích ảnh

2. "Hubert khổng lồ" là cách mà các khách hàng quen thuộc thường gọi Givenchy bởi khung người cao lớn của ông (Givenchy cao 1m96). Trong số những vị khách quen thuộc ấy có biểu tượng thời trang Mexico Gloria Guinness, Wallis Simpson, vợ Công tước Windsor, tức vua Edward VIII của Anh, Hoàng hậu Iran Farah Pahlavi, huyền thoại điện ảnh Mỹ Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy Onassis và Bà hoàng Monaco Grace Kelly.

Song không có khách hàng nào gần gũi với Givenchy và thương hiệu thời trang mang tên ông như Hepburn. Nhắc đến thương hiệu Givenchy là người ta nghĩ đến vẻ sang trọng nhưng giản đơn. Ngoài chiếc váy đen nhỏ mà Hepburn mặc trong phim ăn khách Breakfast At Tiffany's, nữ diễn viên huyền thoại này còn "diện" các sản phẩm thiết kế của Givenchy trong gần 10 bộ phim khác cũng như khi xuất hiện trên thảm đỏ và trong đời thực.

Givenchy gặp nữ diễn viên huyền thoại này hồi năm 1953 khi ông thiết kế cho Hepburn trang phục diễn trong phim hài lãng mạn Sabrina.

Cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu sự khởi đầu của tình bạn kéo dài hàng thập kỷ mà theo đó Givenchy đã thiết kế trang phục cho Hepburn trong gần 10 bộ phim, đưa bà trở thành đại sứ của thương hiệu.

"Nhằm hướng tới một thị trường rộng lớn hơn, trong những năm 1946, Givenchy đã tung ra sản phẩm may sẵn, phụ kiện cao cấp và thành công thương mại với những sản phẩm này.

Năm 1988, Givenchy bán thương hiệu của mình cho hãng thời trang cao cấp Pháp LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, công ty mẹ của các thương hiệu thời trang hàng đầu hiện gồm Dior, Celine, Marc Jacobs, Pucci và Kenzo.

Givenchy về hưu hồi năm 1995 và kế nhiệm ông là John Galliano, Alexander McQueen, Julien Macdonald, Riccardo Tisci (Italy) và nhà thiết kế chính hiện nay là Claire Waight Keller. Keller là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vai trò này.

Một số ngôi sao nổi tiếng trong các trang phục do Givenchy thiết kế:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 

Người sáng lập thương hiệu thời trang Givenchy qua đời

Người sáng lập thương hiệu thời trang Givenchy qua đời

Hubert de Givenchy, người không chỉ khai sinh "đế chế" thời trang "Givenchy", mà còn chinh phục làng mốt với mẫu váy kinh điển "little black dress" (đầm đen liền), đã qua đời ở tuổi 91. 

Việt Lâm (theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm