Viettel, HAGL và các CLB V-League gặp khó với ngoại binh

21/02/2023 17:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi Geovane Magno phải nghỉ hết mùa giải 2023 do chấn thương, Viettel đối diện với hoàn cảnh "chấp Tây" đến giữa mùa giải. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh không lường trước tình huống này, giống như nhiều CLB khác đang vất vả với ngoại binh trình độ kém.

Viettel xác nhận Geovane Magno bị đứt gân achilles. Cầu thủ này chỉ ra sân được 1 trận ở mùa giải 2023 và đóng góp là con số 0 tròn trĩnh. 

HLV Thạch Bảo Khanh rất kiên nhẫn với tiền đạo số 1 CLB mùa trước. Chân sút người Brazil đã ghi 9 bàn và kiến tạo 5 bàn sau 24 trận ở V-League 2022.

Viettel, HAGL và các CLB V-League khốn đốn với ngoại binh - Ảnh 1.

Geovane Magno có tiền sử chấn thương dai dẳng và lại đối diện nguy cơ chia tay hẳn V-League 2023 chỉ sau hơn 10 phút chơi cho Viettel năm nay. Ảnh: Viettel FC

Geovane đã khẳng định được đẳng cấp ở V-League từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương là điều khiến nhiều CLB cân nhắc để dùng cầu thủ sinh năm 1994. Ở Sài Gòn FC, Hà Nội FC và cả Viettel, Geovane đã không ít lần phải nghỉ thi đấu vì những vết đau khác nhau.

Viettel quyết tâm giữa Geovane và sớm thanh lý người đồng hương của cầu thủ này là Pedro Paulo. Tiền đạo cũng từng chơi rất hay ở Sài Gòn FC 3 năm trước không được giữ lại do chấn thương liên miên. 

Cầu thủ Brazil này sau đó đã đến Nam Định thử việc và tới phút cuối, HLV Vũ Hồng Việt quyết định gạch bỏ chân sút người Brazil vì Pedro rất dễ chấn thương. Nam Định sau đó đã chiêu mộ Dominic gấp rút thay thế.

Việc Geovane chấn thương đã đẩy Viettel vào tình cảnh khó khăn từ đây đến giữa mùa giải 2023. Theo quy định, HLV Thạch Bảo Khanh chỉ được đăng ký suất thay thế vào thời điểm đó. Viettel sẽ phải chơi với 2 ngoại binh còn lại là Jaha và Jeferson Elias.

Tuy nhiên, Elias không đáp ứng được mấy sự kỳ vọng mà ban lãnh đạo Viettel đã đặt vào. Tiền đạo Brazil đá chính 4 trận và không ghi nổi bàn nào cho CLB. Elias năng nổ nhưng thiếu duyên ghi bàn và không phải là "sát thủ" đẳng cấp như Geovane. 

HLV Thạch Bảo Khanh sẽ phải hy vọng nhiều vào các chân sút trẻ như Danh Trung, Mạnh Dũng, Tiến Anh có thể thay nhau gánh vác hàng công của Viettel mùa này.

Viettel đã trả giá vì họ tin vào sự phục hồi của Geovane, thay vì quyết đoán như trường hợp Pedro. HLV Thạch Bảo Khanh dẫu đau đầu với ngoại binh nhưng vẫn may mắn vì sở hữu những tiền đạo nội trẻ trung và có triển vọng. Nhiều CLB ở V-League hiện tại không may mắn như Viettel khi không những sở hữu ngoại binh kém mà tiền đạo nội cũng không đảm bảo.

Điển hình như đội cuối bảng SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng rõ ràng mệt mỏi với Nicholas Olsen lẫn Rodrigo Silva. Trong đó, Nicholas chơi ấn tượng ở Sài Gòn FC cuối mùa trước nhưng lại quá vô duyên ở đội bóng miền Trung hiện tại. Cầu thủ gốc Australia chưa có bàn nào cho CLB.

HLV Phan Thanh Hùng đang đau đầu với chấn thương dai dẳng của những trụ cột như Văn Long, Đình Duy. Hà Minh Tuấn sau thời gian dài chơi hạng Nhất cũng vất vả tìm lại mình ở V-League.

Ngoại binh Rodrigo cũng chưa hẳn đã đạt yêu cầu, dù đã có 1 bàn sau 4 trận ra sân. Đội bóng miền Trung tụt dưới đáy bảng xếp hạng với một hàng công quá phung phí cơ hội như nhận định của người trong cuộc.

Viettel, HAGL và các CLB V-League khốn đốn với ngoại binh - Ảnh 2.

Paollo Pinto cũng chưa phải là chân sút tốt của HAGL. Ảnh: HAGL FC

Ngoại binh cũng đang là vấn đề của Công an Hà Nội. HLV Foiani đã phải thay thế Elton Monteiro bằng Tấn Sinh sau khi trung vệ được đào tạo từ Arsenal mắc sai sót để thua bàn ở trận gặp HAGL mới đây. Cùng với Elton, tiền đạo Henrique cũng có thể gặp vấn đề về sự thích nghi. 4 trận đã qua, Henrique mới chỉ ghi được 1 bàn. Jhon Cley là lựa chọn hiệu quả nhất của đội bóng Thủ đô khi tiền vệ này là người cứu Công an Hà Nội khỏi trận thua HAGL vừa qua bằng siêu phẩm gỡ hòa. HLV Foiani lo lắng quãng nghỉ dài 48 ngày có thể cũng chưa giúp đội bóng của ông thêm gắn kết.

HAGL cũng đang là CLB có thành tích không như ý do ngoại binh. Paollo Pinto rõ ràng chưa hiệu quả như HLV Kiatisuk mong đợi. Cựu tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quá phung phí cơ hội sau 4 trận đã qua. Nếu có nhiều hơn 1 bàn thắng, tiền đạo Brazil đã giúp HAGL có nhiều hơn 4 điểm kèm thứ hạng tốt hơn thay vì chỉ ở nửa cuối bảng sau 4 lượt trận toàn hòa.

Vấn đề của HAGL tương tự CLB cũng toàn hòa khác như họ là SLNA. Chân sút chủ lực của HLV Huy Hoàng là Olaha cũng chỉ có 1 bàn, tương tự Pinto của HAGL. Vấn đề với SLNA là lối chơi của họ ít thanh thoát hơn và Olaha cũng không có nhiều cơ hội để phung phí như Pinto.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm