Việt Nam vs Thái Lan: Thủ tướng Thái Lan cổ vũ 'Voi chiến'

25/12/2021 12:30 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021 đã giúp thầy trò HLV Alexandre Polking nhận được mưa lời khen. Gần nhất, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha cũng đã gửi lời khích lệ “Voi chiến”.

HLV Park Hang Seo: 'Tôi yêu cầu học trò bình tĩnh, không nóng vội'

HLV Park Hang Seo: 'Tôi yêu cầu học trò bình tĩnh, không nóng vội'

HLV Park Hang Seo cho biết đã nhắc nhở các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải bình tĩnh, không được nóng vội trước trận bán kết lượt về gặp Thái Lan dù đã thua 0-2 ở lượt đi.

Ông Thanakon Wangboonkhongchana, phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-Ocha đánh giá rất cao đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Điều đó đã mang lại niềm vui và nụ cười cho người dân Thái Lan và Thủ tướng đã gửi lời chúc động viên thầy trò HLV Polking trước cuộc so tài bán kết lượt về với Việt Nam tối 26/12.

Thủ tướng Thái Lan đã gửi lời cổ vũ đội tuyển trước cuộc tái đấu Việt Nam tối 26-12 tới. Ảnh: TL
Thủ tướng Thái Lan đã gửi lời cổ vũ đội tuyển trước cuộc tái đấu Việt Nam tối 26-12 tới. Ảnh: TL

Ông Thanakon phát biểu trước giới truyền thông nước này vào ngày 24/12 rằng: “Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ, HLV, những người quản lý đội tuyển và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng mọi nhân viên trong đội có liên quan đã làm rất tốt ở giải này để mang lại chiến thắng to lớn cho người Thái và nền bóng đá Thái Lan.

Đội tuyển sẽ còn đá trận bán kết 2 gặp lại Việt Nam nên Thủ tướng Chính phủ động viên và tự tin rằng đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ có thể giành chiến thắng lần nữa để tiến vào chung kết. Mong đội tuyển lại gây ấn tượng và mang lại hạnh phúc cho người Thái”.

Trước mắt, thầy trò HLV Polking sẽ nhận được 10 triệu baht (gần 7 tỷ đồng) từ Chủ tịch FAT là ông Somyot Poompanmuang nếu vượt qua đội tuyển Việt Nam ở bán kết.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận được 300 nghìn USD tiền thưởng từ BTC nếu vô địch AFF Cup 2021 và khoảng 20 triệu baht từ nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan, Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan hiện tại. Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan còn có thể nhận thêm hàng loạt khoản tiền thưởng từ các nhà tài trợ của FAT hiện tại.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm