Việt Nam vs Indonesia: Lợi thế của ông Troussier

20/03/2024 18:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

2 trận đấu sắp tới với đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á gần như sẽ có ý nghĩa quyết định đối với chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mà HLV Philippe Troussier đang nắm giữ. Tuy thế, HLV Troussier cũng có những lợi thế nhất định khiến người đồng nghiệp Shin Tae Yong bên phía Indonesia phải ao ước.

Sở dĩ nói vậy bởi Indonesia đang xếp cuối cùng tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nên họ phải có ít nhất 4 điểm trước đội tuyển Việt Nam ở 2 lượt trận sắp tới thì mới có thể vươn lên vị trí nhì bảng, đồng nghĩa hy vọng cho 1 tấm vé tham dự vòng loại thứ 3.

Để hoàn thành mục tiêu này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã xúc tiến nhập tịch không ngừng cho các cầu thủ ngoại kiều có gốc gác Indonesia, và mới đây nhất, PSSI thậm chí còn hoàn tất thủ tục nhập tịch vào lúc… 2h sáng cho2 cầu thủ Ragnar Oratmangoen và Thom Haye để bộ đôi đến từ giải VĐQG Hà Lan này có thể kịp thời được đăng ký cho trận Việt Nam - Indonesia vào ngày 26/3 sắp tới.

Với sự có mặt của Oratmangoen và Haye, HLV Shin Tae Yong có thể tung ra sân một đội hình có tới 3/4 thành phần nhân sự là các cầu thủ nhập tịch.Điều này xét về lý thuyết thì chính là sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng cho đội tuyển Indonesia, nhưng ở một góc độ khác thì nó cũng đồng nghĩa với áp lực cực lớn dành cho HLV Shin Tae Yong, bởi PSSI chắc chắn cũng muốn chứng kiến thành quả lập tức.

Tiêu điểm: Lợi thế của ông Troussier - Ảnh 1.

Chưa biết ai phải chịu sức ép lớn hơn giữa HLV Troussier và HLV Shin. Ảnh: Tuấn Phạm

Vì thế, nhiệm vụ bắt buộc của HLV Shin Yae Yong ở trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam tại Jakarta vào ngày mai (21/3) là phải giành chiến thắng, thậm chí phải là chiến thắng thuyết phục, nếu không Liên đoàn Bóng đá Indonesia sẽ rất khó ăn khó nói về chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt của mình.

Vậy giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam có phải là nhiệm vụ dễ dàng với HLV Shin Tae Yong hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi trong nhiệm kỳ của mình với các đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Shin thường thua nhiều hơn là thắngở mỗi lần chạm trán với đại diện Việt Nam, và trận thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2023 vừa qua mới là lần đầu tiên ông Shin giúp được đội tuyển Indonesia vượt qua đội tuyển Việt Nam.

Thành thực mà nói thì ở trận đấu đó Indonesia cũng không tạo được thế trận chắc chắn và vượt trội trước đội tuyển Việt Nam, dù họ đã sử dụng gần như tối đa số lượng cầu thủ nhập tịch hiện có, và thất bại của đội tuyển Việt Nam khi đó được đánh giá là chủ yếu xuất phát từ sai sót cá nhân.

Ở lần tái đấu sắp tới, HLV Troussier chắc chắn sẽ phải rút ra được những bài học kinh nghiệm cần thiết từ thất bại ở Asian Cup 2023, và việc ông thầy người Pháp giữ lại rất nhiều trụ cột từ thời HLV Park Hang Seo trong danh sách 28 cầu thủ tới Indonesia là bằng chứng cho thấy HLV Troussier đã sẵn sàng sửa chữa những thiếu sót của mình tại Qatar hồi tháng 1 vừa qua như thế nào.

So với HLV Shin, HLV Troussier có rất nhiều lựa chọn, có thể thắng, có thể hòa và ngay cả 1 thất bại cũng chưa hoàn toàn là thảm họa, vì đội tuyển Việt Nam vẫn còn trận lượt về trên sân nhà, nhưng HLV người Hàn Quốc thì khác. Thế nên, giữa HLV Troussier và HLV Shin, chưa biếtngười nào phải chịu áp lực lớn hơn. 


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm