Việt Nam vs Hong Kong: Chờ ông Troussier dụng binh

14/06/2023 05:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2022 là trận thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong 10 trận đấu gần nhất ở cả giải chính thức lẫn giao hữu. Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) chỉ có được 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây trước các đối thủ như Myanmar, Malaysia hay Trung Quốc.

Trong 5 lần gặp nhau, giai đoạn 2012-2016, giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc), chúng ta đã thắng đến 3, hòa 1 và thua 1. Theo FIFA Ranking khu vực châu Á, Việt Nam hiện đang xếp thứ 95, trong khi thứ hạng của Hong Kong (Trung Quốc) là 147.

Những thống kê cho thấy, khoảng cách về trình độ giữa Việt Nam và đối thủ trước trận giao hữu tại Lạch Tray vào tối mai (15/6) là rất hiện hữu. Ngay trong giai đoạn mà các ĐTQG Việt Nam chịu cuộc khủng hoảng kéo dài, như đã nhắc ở trên, Hong Kong (Trung Quốc) cũng chỉ một lần thắng chúng ta, còn lại toàn hòa và thua.

Chắc chắn, một trận đấu như với đối thủ yếu hơn này, kết quả thắng/thua hay hòa có lẽ không quan trọng và cũng không nói lên được gì nhiều về chuyên môn. Nhưng hãy lưu ý, đây mới là trận đầu tiên của HLV Philippe Troussier với ĐTQG và "đầu xuôi đuôi lọt", người xưa dạy thế, bởi chỉ vài ngày sau, Syria sẽ rất khác với Hong Kong (Trung Quốc), sẽ khó chơi hơn.

Trở lại với các vấn đề của thầy trò HLV Philippe Troussier. Như Thể thao & Văn hóa đã thông tin ở các số báo trước, mô hình "2 trong 1" của các ĐTQG Việt Nam trước đây, vốn chỉ thích ứng trong một giai đoạn nhất định, chứ không phải tối ưu.

Ví như 5 năm dưới thời ông Park Hang Seo, mô hình này là hợp lý, với lứa U23 trở về từ Thường Châu 2018, vốn dĩ đã ăn cơm tuyển nhiều năm trước đó và cùng nhau trải qua hàng chục trận đấu lớn nhỏ. Phần lớn số này, cộng thêm lứa U20 FIFA World Cup 2017, vẫn đủ điều kiện (tuổi tác) tham dự SEA Games 2019, để lần đầu tiên bóng đá Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam.

Sự việc - Ý kiến: Chờ ông Troussier dụng binh - Ảnh 1.

HLV Troussier sẽ bài binh bố trận thế nào ở 2 cuộc đối đầu sắp tới với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria là điều được nhiều người hâm mộ chờ đợi. Ảnh: Hoàng Linh

Sự kết hợp tuyệt vời ấy tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam vào tới tứ kết AFC Asian Cup 2019, Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đấy là chưa kể các suất chơi bán kết ASIAD 2018, chức vô địch AFF Cup 2018...

Khi chúng ta đi bằng cửa chính để ngồi cùng mâm với những Saudi Arabia, Nhật Bản hay Australia..., ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup, lúc này, những Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức... đều đã vào độ tuổi chín nhất sự nghiệp. Và, mô hình "U22 + 3" rõ ràng quá thuận lợi cho chúng ta bảo vệ màu vàng chiếc huy chương SEA Games 31, trên sân nhà hồi năm ngoái.

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam ở ít nhất 2 hạng mục quan trọng nhất tầm khu vực mới đây, có thể thấy đó chính là giới hạn của "2 trong 1". Với bản hợp đồng hơn 3 năm đã ký với HLV Philippe Troussier, VFF không giấu giếm ý định khai thác triệt để năng lực của ông thầy người Pháp, như bao người tiền nhiệm khác.

Trong tương lai gần, cần phải khu biệt chức năng BHL các ĐTQG để phân tách ít nhất 2 đội bóng. Muốn như vậy, ông Troussier phải đề xuất VFF làm dầy cabin BHL bằng đội ngũ trợ lý. Thần thiêng nhờ bộ hạ là nghĩa như vậy.

Chiến thắng nào trong thể thao, trong bóng đá cũng đều quý cả. Tất nhiên, với ngay cả đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như Hong Kong (Trung Quốc). Chờ HLV Philippe Troussier bày binh bố trận nào! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm