Việt Nam - Thái Lan (19h30 hôm nay): Giải mã 'Voi chiến'

13/01/2023 07:52 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV Park Hang Seo sẽ có cái kết tuyệt vời cùng bóng đá Việt Nam nếu vượt qua đại kình địch Thái Lan ở trận đấu tranh chức vô địch AFF Cup 2022. Sân Mỹ Đình sẽ là điểm tựa để "Những chiến binh sao vàng" tìm cho được lợi thế trước đối thủ, qua đó hành quân đến sân khách với sự tự tin lớn.

Với thể thức thi đấu hiện tại, đội tuyển Việt Nam hiểu mình phải làm gì với 90 phút ở Mỹ Đình tối nay. HLV Park Hang Seo tuyên bố hàng công Thái Lan với 16 bàn/6 trận tính tới trước trận chung kết không phải là không thể hóa giải. Hàng thủ của ông Park lúc này là đội giữ kỷ lục khi chưa thua bàn nào.

Một cuộc đọ sức kiểu "kỳ phùng địch thủ" của hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á có rất nhiều điều đặc biệt đáng đề cập. Và không riêng CĐV hai quốc gia, những CĐV trung lập có thể cũng đón chờ màn so tài "kinh điển" ở khu vực.

Thái Lan đang là nhà ĐKVĐ AFF Cup và họ cũng đã vào chung kết 10/14 lần giải diễn ra (6 chức vô địch). Còn đội tuyển Việt Nam đã 3 lần vào chung kết (có 2 chiếc Cúp). Nhưng lúc này, đội tuyển của ông Park xếp số 1 Đông Nam Á (hạng 96 FIFA), hơn Thái Lan đến 15 bậc.

So với trận bán kết AFF Cup 2020, nơi đội tuyển của ông Park thua 0-2 trước thầy trò HLV Alexandre Polking, lực lượng "Những chiến binh sao vàng" lúc này ổn hơn hẳn. Có thể thấy ông Park đang sở hữu dàn cầu thủ hoàn hảo nhất, còn đội tuyển Thái Lan đã hao hụt đi đến phân nửa trụ cột khi họ vô địch AFF Cup 2020.

HLV Polking phát biểu trước trận đấu rằng, Thái Lan không đến Mỹ Đình để phòng ngự cũng là một thực tế. Bởi dưới tay ông thầy có hai dòng máu Brazil và Đức này, "Voi chiến" không mạnh về phòng thủ. HLV Polking thích lối chơi hướng về phía trước. Ông xây dựng triết lý tấn công là cách phòng ngự an toàn nhất.

Cách các học trò ông Polking đan bóng đến cầu môn đối thủ là điều không dễ hóa giải với đối thủ nào. HLV Park Hang Seo ý thức được việc phải bắt "chết" tiền vệ trụ Bunmathan sẽ khiến "Voi chiến" phá sản lối chơi, nhưng để thực hiện điều đó là không hề đơn giản.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022, Việt Nam – Thái Lan (19h30 ngày 13/1): Giải mã “Voi chiến” - Ảnh 1.

Nếu Tiến Linh tiếp tục ghi bàn thì nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Đội trưởng tuyển Thái Lan ngoài cái chân trái điêu luyện còn sẵn sàng chơi rắn, tiểu xảo khi cần. Bunmathan từng là tâm điểm chỉ trích của CĐV Việt Nam sau cú chơi cùi chỏ vào mặt Quang Hải năm 2021, nhưng thoát thẻ phạt của trọng tài.

Ở tuổi 33, Bunmathan vẫn cừ khôi đến nỗi thay vì đá hậu vệ trái, cầu thủ này đã thay thế Chanathip trong vai trò tiền vệ trung tâm, dẫn dắt lối chơi của đội tuyển. "Voi chiến" luôn hướng trái bóng đến cầu thủ này trước khi có một tình huống tấn công sắc sảo. Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ phải để tâm rất nhiều đến Bunmathan. Có thể ông Park sẽ cắt cử người để phong tỏa khả năng của cầu thủ 33 tuổi.

Nếu khóa được Bunmathan, hàng công đội tuyển Thái Lan sẽ khó lên tiếng. Vấn đề của HLV Polking lúc này là chấn thương của Dangda. Tiền đạo số 1 của "Voi chiến" có vẻ quá tải, bên cạnh chấn thương gân kheo. Dangda cần thời gian để hồi phục và có thể ông Polking chỉ dùng rất hạn chế.

Nếu Dangda vào sân, Ngọc Hải sẽ vất vả dè chừng để bắt bài những pha không chiến của tiền đạo 35 tuổi. Dangda đặc biệt lợi hại vì hiểu ý đồng đội Bunmathan, người luôn treo những quả bóng như đặt cho chân sút sinh năm 1988 bật cao đánh đầu. Malaysia, Brunei hay Campuchia đã từng là "nạn nhân" của số 10 phía Thái Lan.

Ngoài Bunmathan ở giữa sân, Văn Lâm cũng cần tập trung với những cú sút xa của Sarach Yooyen hay Peeradon. Cặp tiền vệ trung tâm của "Voi chiến" rất chịu khó thực hiện điều này. Ở hai cánh, Thái Lan sở hữu tiền vệ trái Bordin Phala và tiền vệ phải Ekanit Panya. Họ hay "lẻn" vào trung tâm để chờ những phối hợp cùng trung phong Dangda, Adisak, hoặc tìm cơ hội dứt điểm bóng sống. Nhưng cả hai cũng không quá nổi bật so với khả năng của Văn Hậu, Tấn Tài.

Đội tuyển Việt Nam không lạ gì với HLV Polking. Cựu HLV trưởng CLB TP.HCM quá hiểu bóng đá Việt Nam lẫn ông Park. Ông Polking đã làm tâm lý cho các học trò rất kỹ, và khuyên họ tập trung vào trận đấu, mặt sân không là vấn đề với đội khách. Ở lần gặp nhau gần nhất, chính ông Polking đã thua HLV Park Hang Seo tại sân Mỹ Đình. Thái Lan đã thủng lưới trước Malaysia, Indonesia trên sân khách và Việt Nam hoàn toàn có thể mong đợi điều này diễn ra ở Mỹ Đình.

Trận chung kết SEA Games 31 hồi tháng giữa năm 2022 có thể vẫn còn đọng lại trong ký ức ông Polking. Đó là kết quả khó nuốt trôi, dù ở cấp đội U23. Tuy nhiên, tại cấp độ đội tuyển, Thái Lan vẫn là thách thức rất đáng gờm với HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có một lần hạ được Thái Lan ở giải giao hữu King's Cup 2019. Còn lại, Thái Lan đã soán ngôi vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. 5 trận đã gặp Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo hòa 3, thua 1, thắng 1.

Dù tài năng của ông Park với bóng đá Việt Nam đã được khẳng định, nhưng "Voi chiến" là đối thủ khó nhằn nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc. Trận chung kết lượt đi sắp tới, thầy trò ông Park phải thắng Thái Lan để tự tin hành quân đến Thammasat. Ở Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam luôn thăng hoa và chưa biết thua đối thủ nào trong khu vực dưới thời HLV 65 tuổi.

Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng chỉ sau một trận lượt đi, cục diện trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ ngã ngũ. Đây là trận cuối cùng của ông Park ở sân nhà và người hâm mộ cả nước chờ mong sẽ có cái kết hoàn hảo nhất cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Nó cũng là món quà Tết sớm, đầy ý nghĩa và ngọt ngào cho hàng triệu CĐV Việt Nam.

Dự đoán: 2-0 

  

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm