Việt Nam cần đá thế nào với Lào?

21/12/2022 07:11 GMT+7 | AFF Cup 2022

Lào dĩ nhiên không phải đối thủ thực sự của tuyển Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022 nên HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể tính toán để hướng tới mục tiêu xa hơn.

Việt Nam phải thắng và gì nữa?

Việt Nam nằm cùng bảng với Lào, Myanmar, Malaysia và Singapore. Với tất cả sự tôn trọng vẫn phải nói rằng tuyển Lào không phải đối thủ thực sự của chúng ta.

Đội bóng xứ Triệu Voi làm nóng cho AFF Cup 2022 bằng các thất bại 1-3 trước Maldives, 0-1 trước Brunei và 0-5 trước U23 Thái Lan. Tuyển Lào từng đối đầu với tuyển Việt Nam 5 lần ở AFF Cup và toàn thua.

Chúng ta vượt trội Lào về chất lượng nhân sự, kinh nghiệm và dù đá trên sân Lào nhưng tuyển Việt Nam vẫn sẽ nhận được sự cổ vũ của rất đông người Việt đang sinh sống ở đây.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng tranh vô địch AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam sẵn sàng tranh vô địch AFF Cup 2022

Chúng ta phải thắng trận ra quân ở AFF Cup này là đương nhiên, vừa để tạo đà tâm lí cho những trận đấu tiếp theo, vừa để tích luỹ điểm số để có thể giành quyền đi tiếp càng sớm càng tốt.

Nhưng trong khi tuyển Việt Nam phải thắng Lào và được dự báo sẽ không mấy khó khăn để giành 3 điểm thì HLV Park Hang Seo cũng hiểu chúng ta còn phải đạt cả những mục tiêu khác để hướng đến những mục tiêu dài hơi hơn.

Tiến Linh là tiền đạo chủ chốt của tuyển Việt Nam

Tiến Linh là tiền đạo chủ chốt của tuyển Việt Nam

Những mục tiêu đó là gì? Việt Nam phải thắng nhưng không có lí do gì để bung sức và tung hết "bài vở" ngay ở trận ra quân. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là vô địch AFF Cup và để nhắm đến mục tiêu đó, chúng ta phải tính toán hợp lí nhất cho từng trận đấu.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn như Lào, chúng ta cần giữ sức, cần tránh tối đa chấn thương, thẻ phạt và cần tránh "lộ bài". Tất nhiên, hầu hết các cầu thủ Việt Nam và cả lối chơi của chúng ta cho tới lúc này đã trở nên khá quen thuộc với các đối thủ trong khu vực. Nhưng điều đó không có nghĩa là tuyển Việt Nam có thể triển khai tất cả các mảng miếng của mình ở trận ra quân này.

Đơn giản vì điều đó không cần thiết và không có bất kỳ ý nghĩa tích cực nào. Việt Nam chỉ cần đá đủ để thắng trong lúc bảo toàn lực lượng và giữ lại những "chiêu" lợi hại nhất cho các trận chiến tiếp theo.

Chúng ta còn gặp hai đối thủ hứa hẹn khó chơi hơn Lào là Malaysia và Singapore. Thách thức thực sự với HLV Park Hang Seo và các cầu thủ vẫn đang ở phía trước.

Ông Park hoàn toàn có lí do để không dùng đội hình mạnh nhất ở trận đấu với Lào. Không ngạc nhiên nếu một số nhân tố mới, nhân tố "phụ" sẽ được HLV người Hàn Quốc trao cơ hội thi đấu ở trận này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm