Việt kiều thuộc lứa 1988 từng khoác áo U16 Anh, đá cùng huyền thoại MU, nhưng thi đấu cho Tottenham

09/12/2023 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong đội hình U16 Anh thuộc lứa 1988, từng có một cầu thủ Việt kiều luôn được lựa chọn đá chính bên cạnh Andy Cole, huyền thoại của MU, nhưng lại chơi cho Tottenham.

Việt kiều đầu tiên thi đấu cho U16 Anh

Jariyah Shah sinh năm 2009 tại Úc nhưng anh cùng với bố mẹ tới Anh để định cư. Bố của Shah là người Pakistan và mẹ là người Việt Nam. Tiền vệ trẻ tuổi đang thi đấu cho đội U15 Man United. Shah là đồng đội thân thiết với Kai Rooney, con trai của Wayne Rooney. Jariyah Shah mới đây cũng đã được đội U15 Anh điền tên vào danh sách triệu tập.

Tuy nhiên, Jariyah Shah không phải cầu thủ có gốc Việt Nam đầu tiên được đội tuyển của Anh triệu tập. Trước đây, một cầu thủ có tên là Dang Quoc Hung (thường được gọi tắt là Hung Dang) đã được triệu tập vào đội U16 Anh. Trong tài liệu về bóng đá Anh được lưu trữ ở trang England Football Online, Hung Dang được nhắc tới rất nhiều trong lứa cầu thủ năm 1988 ở mùa giải 1987-88.

Việt kiều thuộc lứa 1988 từng thi đấu cho U16 Anh, chụp hình với huyền thoại MU nhưng chơi cho Spurs - Ảnh 2.

Shah (trái) ăn mừng bàn thắng cùng Kai Rooney trong màu áo U15 Man United

Nhân tố quan trọng của U16 Anh

Vào mùa giải 1987-88, Hung Dang được triệu tập cùng U16 Anh thi đấu tại giải Nordic Cup. Tại giải đấu này, U16 Anh kết thúc ở vị trí thứ Á quân. Họ chịu thua đội U16 Thụy Điển trong trận chung kết với tỷ số 3-1. Trong cả giải đấu, U16 Anh thi đấu 4 trận, ghi được 8 bàn thắng. Hung Dang đóng góp 2 bàn thắng. Bên cạnh đó, cũng cần phải nói rằng Hung Dang được đá chính trong cả 4 trận đấu của U16 Anh. Thậm chí, cầu thủ này còn đá trọn vẹn 90 phút trong 3 trận đấu.

Ngoài giải Nordic Cup, U16 Anh trong mùa giải 1987-88 còn thi đấu 6 trận khác. Hung Dang được đá chính trong tất cả các trận đấu này. Khi đó, Hung Dung sát cánh thi đấu cùng với nhiều cầu thủ danh thủ nổi tiếng của đội tuyển Anh sau này như Andy Cole, Trevor Sinclair và Ian Walker.

Nổi bật nhất trong các trận đấu kể trên phải nhắc tới trận đấu giữa U16 Anh và U16 Đan Mạnh diễn ra vào ngày 8/8/1987. U16 Anh giành chiến thắng 2-1. Cả 2 bàn thắng của U16 Anh đều được ghi bởi Hung Dang.

Việt kiều thuộc lứa 1988 từng thi đấu cho U16 Anh, chụp hình với huyền thoại MU nhưng chơi cho Spurs - Ảnh 3.

Hung Dang luôn được lựa chọn đá chính cho U16 Anh

Sự nghiệp của Hung Dang

Không có bất kỳ tài liệu nào ở Việt Nam lưu giữ về sự nghiệp của Hung Dang nên tên thật của ông không được xác định cụ thể. Ngay từ nhỏ, ông đã sớm thể hiện năng khiếu thể thao của mình. Ngoài bóng đá, Hung Dang còn chơi tốt bóng bàn, chạy 100m, nhảy cao và rugby.

Hung Dang khi còn đi học đã tham gia đội U11 Victoria Colts. Ông được miêu tả có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên sân. Hung Dang từng giành chiến thắng một cuộc thi trình diễn kỹ thuật chơi bóng do Sir Bobby Charlton tổ chức. Cuộc thi đấu này có tới 10.000 thí sinh tham gia. Phần thưởng cho người chiến thắng là một chuyến thăm sân Old Trafford. Khi đó, Hung Dang mới chỉ 13 tuổi.

Việt kiều thuộc lứa 1988 từng thi đấu cho U16 Anh, chụp hình với huyền thoại MU nhưng chơi cho Spurs - Ảnh 4.

Hung Dang (trái) chụp hình cùng Sir Bobby Charlton

Hung Dang có duyên với nhiều cái tên huyền thoại của Man United nhưng ông lựa chọn thi đấu cho đội trẻ của Tottenham giai đoạn 1987-1990. Ông Terry Venables là người đã phát hiện và thuyết phục Hung Dang tới thi đấu tại sân White Hart Lane.

Trong khoảng thời gian gắn bó với Tottenham, Hung Dang ra sân 32 trận và ghi 7 bàn thắng. Sau đó, Hung Dang gặp chấn thương và chia tay với Tottenham. Bến đỗ tiếp theo của ông là CLB Exeter City. Tại đây, ông đã ghi rất nhiều bàn thắng. Trong đó có 1 bàn thắng được ghi tại giải FA Youth Cup và 7 bàn thắng trong thắng lợi 9-1 trước CLB Offwell vào mùa Xuân 1991.

Đầu mùa giải 1991-92, Hung Dang chuyển tới CLB Chard Town. Ông thi đấu 43 trận và ghi 4 bàn. Trong sự nghiệp của mình, Hung Dang từng thi đấu cho Poole Town, Yeovil Town, Bridport và Salisbury.

Hung Dang quyết định giải nghệ sự nghiệp chuyên nghiệp sau khi gặp một chấn thương nghiêm trọng. Sau đó, ông vẫn chơi bóng tại địa phương và tiếp tục sinh sống ở Tauton (thị trấn của Somerset, Anh).

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm