Nhạc đường phố dập dìu phố cổ, níu chân du khách

14/12/2015 12:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hình thức biểu diễn âm nhạc đường phố đã khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu. Tuy mới du nhập vào Việt Nam nhưng âm nhạc đường phố đã có sức cuốn hút kì lạ và trở thành một trong những nét độc đáo riêng có của Phố cổ Hà Nội.

Mời quý vị trải nghiệm không gian âm nhạc đặc biệt này.

Đêm xuống, phố lên đèn, là lúc Nghệ sĩ Saxophone Lê Duy Mạnh cùng các nghệ sĩ đường phố khác lại biến các tuyến phố đi bộ như Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện trở thành sân khấu biểu diễn, thu hút rất đông du khách.


Tiếng nhạc du dương, hòa vào dòng người bộ hành trên phố, tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất Hà Nội. Và những buổi biểu diễn như thế này, dường như đã xóa tan khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, kéo mọi người gần lại, trao cho nhau hơi ấm thông qua âm nhạc.

Đến với phố cổ HN dịp cuối tuần, chứng kiến mọi người đắm say trong làn điệu truyền thống, cũng đủ thấy rằng nghệ thuật dân gian luôn có chỗ đứng trong trái tim người yêu nhạc. Và câu hỏi làm thế nào để giữ gìn, phát huy và quảng bá âm nhạc cổ truyền của dân tộc vì thế phần nào đã có câu trả lời. Âm nhạc dân gian nói riêng và âm nhạc đường phố nói chung đã dần trở thành thứ đặc sản không thể thiếu khi đến với phố cổ HN.

Truyền hình Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm