VIDEO | Liệu ĐT Olympic Việt Nam có bị quá tải?

15/09/2023 15:50 GMT+7 | Multimedia

Nhiều cầu thủ trong đội hình Olympic Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á nên không ít ý kiến lo ngại về sự quá tải đối với những cái tên này.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 19

Ngày 15/9, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra danh sách tham dự ĐT Olympic Việt Nam. Trong đó, có nhiều cầu thủ vừa cùng HLV Troussier tham dự vòng loại U23 châu Á như Khuất Văn Khang, Thái Sơn hay Bùi Vĩ Hào. Vì thế, nhiều ý kiến lo ngại đội Olympic Việt Nam sẽ không có thể trạng tốt nhất để tham ASIAD 19. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định các cầu thủ tham gia 2 giải đấu liền không phải lo lắng về vấn đề quá tải.

"Đối với các cầu thủ U20 và cả đội tham dự U23 Đông Nam Á vừa qua, bao nhiêu bạn được đá chính ở CLB? Ví dụ như trường hợp của Khuất Văn Khang. Ở CLB Viettel thì cậu ấy đá bao trận? Đá thêm cho U23, đá thêm vòng loại châu Á. Các trận đá chính của Văn Khang vẫn đang đếm trên đầu ngón tay thì số lượng trận đấu để gây quá tải vẫn chưa đủ.

Đối với các cầu thủ nước ngoài, họ có thể đá 32, 35, 38 trận đấu, chưa kể các trận đấu cúp hay đội tuyển quốc gia. Họ có thể đá 40, 50 trận. Lúc đó mới gọi là nhiều", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Trong đội hình ĐT Olympic Việt Nam, 3 cầu thủ thi đấu nhiều nhất gồm Phan Tuấn Tài (26 trận), Bùi Vĩ Hào (23 trận) và Thái Sơn (22 trận).

VIDEO | Liệu ĐT Olympic Việt Nam có bị quá tải? - Ảnh 3.

Tuấn Tài thi đấu 26 trận từ đầu năm tới nay (Ảnh: Hoàng Linh)

VIDEO | Liệu ĐT Olympic Việt Nam có bị quá tải? - Ảnh 4.

Vĩ Hào tại vòng loại U23 châu Á thường chỉ được vào sân trong hiệp 2 (Ảnh: Hoàng Linh)

VIDEO | Liệu ĐT Olympic Việt Nam có bị quá tải? - Ảnh 5.

Thái Sơn (phải) được thi đấu nhiều sau khi trở về từ SEA Games 32 (Ảnh: Hoàng Linh)

VIDEO | Liệu ĐT Olympic Việt Nam có bị quá tải? - Ảnh 6.

Khuất Văn Khang không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu trong màu áo CLB Viettel (Ảnh: Hoàng Linh)

VIDEO | Liệu ĐT Olympic Việt Nam có bị quá tải? - Ảnh 7.

Văn Chuẩn thậm chí chỉ là thủ môn số 3 của CLB Hà Nội mùa giải trước nên không có nhiều cơ hội thi đấu (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm