Sân bay Zaventem vẫn chưa mở cửa trở lại sau vụ đánh bom Brussels

30/03/2016 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels (Bỉ), bị đóng cửa sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 vừa qua, vẫn chưa thể nối lại hoạt động trong ngày 30/3 mặc dù đã tiến hành kiểm tra từng phần hệ thống dịch vụ ở sân bay này.

Phát ngôn viên sân bay Anke Fransen cho biết các lực lượng chức năng đã xem xét kết quả vận hành thử nghiệm một số hạng mục và hy vọng sân bay sẽ khôi phục lại một phần các chuyến bay chở khách. Trong khi đó, Giám đốc Điều hành sân bay Arnaud Feist cảnh báo có thể sẽ mất tới vài tháng để sân bay Zaventem có thể hoạt động bình thường trở lại.

Ông Feist cho biết sau khi nhận được cam kết đảm bảo an ninh do giới chức nước này công bố, sân bay sẽ nối lại hoạt động. Tuy nhiên, kết cấu của sân bay sau khi sửa chữa vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động sân bay.


Cảnh đổ nát tại sân bay Zaventem sau vụ đánh bom kép. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Feist, trong kịch bản lý tưởng khi Zaventem nối lại hoạt động thì sân bay chỉ có thể đón tiếp khoảng 20% lượng khách (800-1.000 người/giờ) trong dịp lễ Phục sinh. Hiện tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay Zaventem được thực hiện tại các sân bay ở những thành phố khác như Charleroi, Liege, Anvers và Ostende.

Trước đó, giới chức Bỉ cũng đã đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng và phân tích sâu rộng các kịch bản khác nhau khi sân bay nối lại hoạt động. Bên cạnh đó, sân bay cũng đã bắt đầu công tác gửi trả 100.000 đơn vị hành lý được lưu lại sân bay, cũng như trao trả gần 6.000 ô tô đậu ở 8 bãi đỗ xe của sân bay cho chủ sở hữu.

Trong khi đó, việc kiểm tra toàn bộ tòa nhà sân bay và các hạng mục công trình tạm được xây dựng sau vụ khủng bố đã được tiến hành vào ngày 29/3, với sự tham gia của gần 800 nhân viên sân bay.

Loạt vụ khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels sáng 22/3 đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương, được coi là vụ đánh bom kinh hoàng nhất trong lịch sử Bỉ. Hiện toàn bộ nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố trên đã được nhận diện, bao gồm 17 công dân Bỉ và 15 người nước ngoài. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận thực hiện các vụ tấn công này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm