Quyền lực triều Nguyễn qua các ấn chương trên châu bản

13/10/2011 14:37 GMT+7 | Video clip

(TT&VH/TTXVN) - Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1 hiện đang lưu giữ và bảo quản hơn 700 tập châu bản triều Nguyễn, tương đương với khoảng 400.000 trang tài liệu. Trên các văn bản triều Nguyễn này có in hình các loại con dấu đã được sử dụng đóng trên văn bản trong khoảng thời gian từ 1802 đến 1945. Ngày 12/10 vừa qua, Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1 đã “tuyển chọn” khoảng 140 hình dấu tiêu biểu của hoàng tộc, quân đội, cơ quan địa phương thời Nguyễn để trưng bày, giới thiệu đến công chúng. Triển lãm có tên gọi “Ấn chương trên châu bản triều Nguyễn 1802 – 1945”....



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm