Người xin visa Mỹ buộc phải cung cấp tài khoản mạng xã hội

02/06/2019 22:27 GMT+7 | Video Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đó, tờ khai xin visa mới yêu cầu danh sách các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube và yêu cầu người đăng ký phải cung cấp mọi tên tài khoản họ sở hữu trong 5 năm qua.

Myanmar miễn visa cho du khách Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng 10

Myanmar miễn visa cho du khách Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng 10

Myanmar sẽ bắt đầu miễn visa cho các du khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng Mười tới nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch châu Á.

Ngoài ra, người xin visa cũng có thể tự nguyện cung cấp thêm thông tin về các tài khoản mạng xã hội khác không có trong hồ sơ. Chỉ một số loại visa ngoại giao hoặc quan chức nhất định mới được miễn các bước kê khai này.

Bên cạnh đó, họ cũng phải cung cấp các số điện thoại đã dùng trong 5 năm, các địa chỉ thư điện tử, các chuyến đi ra nước ngoài và tình trạng trục xuất (nếu có), cũng như thông tin người thân trong gia đình liệu có từng liên quan tới các hoạt động khủng bố hay không.

Bộ Ngoại giao cho biết việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp họ củng cố quá trình điều tra những người nộp đơn xin thị thực và xác nhận danh tính của họ.

Thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới 15 triệu người nước ngoài làm đơn xin thị thực vào Mỹ mỗi năm.

Theo VNews

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm