VIDEO AFF Cup ngày 1/1/2023: Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỷ lục tại AFF Cup

01/01/2023 21:09 GMT+7 | AFF Cup 2022

VIDEO AFF Cup ngày 1/1/2023: Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỷ lục tại AFF Cup. Trung vệ Thanh Bình được AFF vinh danh sau màn ra mắt ấn tượng. Thái Lan xem AFF Cup 2022 là bước đệm hướng tới World Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỷ lục tại AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam có thể trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới ở vòng bảng tại 3 kỳ AFF Cup liên tiếp. Trước đó, ở AFF Cup 2018 trong hành trình lên ngôi vô địch, Văn Lâm cũng không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào trong suốt giai đoạn vòng bảng. Khi đó thủ môn Việt kiều cũng thiết lập cột mốc 405 phút giữ sạch mành lưới cùng ĐT Việt Nam. Tới AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam dù không có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm nhưng vẫn giữ sạch lưới ở suốt giai đoạn vòng bảng. Khi đó, "những chiến binh rồng Vàng" đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử không thủng lưới ở giai đoạn vòng bảng của 2 kỳ AFF Cup liên tiếp. Và ở trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022 gặp Myanmar, nếu giữa sạch lưới, đội tuyển Việt Nam sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Trung vệ Thanh Bình được AFF vinh danh sau màn ra mắt ấn tượng

Trong ngày được trao cơ hội đá chính, trung vệ Nguyễn Thanh Bình đã không làm phụ lòng tin của HLV Park Hang Seo. Cầu thủ thuộc biên chế của Viettel FC được vị chiến lược gia người Hàn Quốc bố trí chơi trung vệ lệch phải thay đàn anh Đỗ Duy Mạnh. Thanh Bình được ban tổ chức bình chọn là "Cầu thủ hoạt động năng nổ" nhất trong trận ĐT Việt Nam hòa Singapore. Danh hiệu này là một trong hai giải thưởng cá nhân trong các trận đấu ở giải đấu, bên cạnh "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Trang chủ AFF Cup 2022 nhận định: "Gần một phần tư sân được bao phủ đầy năng lượng", kèm bản đồ nhiệt đầy ấn tượng của Thanh Bình khi anh có mặt hầu như phủ hết khu vực hành lang phải của tuyển Việt Nam.

Thái Lan xem AFF Cup 2022 là bước đệm hướng tới World Cup 2026

Sau hơn 10 ngày tranh tài, AFF Cup 2022 vẫn chưa xác định các tấm vé vào bán kết. Tại bảng A, Thái Lan đứng đầu với 7 điểm, cùng bằng điểm với Indonesia nhưng hơn về chỉ số phụ. Campuchia xếp thứ 3 với 6 điểm. Vì thế, chưa có đội bóng nào giành tấm vé sớm vào vòng trong. Trước kịch bản có thể bị loại khỏi AFF Cup 2022, báo Thái Lan cho biết đội nhà chỉ xem giải đấu là bàn đạp để hướng đến World Cup 2026. Tờ SiamSport viết: "ĐTQG Thái Lan chuẩn bị cho hành trình mới khởi đầu từ năm 2023 bằng AFF Cup 2022, bất kể giải đấu này có kết quả như thế nào. Tuy nhiên, năm 2023 sẽ là năm bắt đầu để nhen nhóm hi vọng tiến vào VCK World Cup 2026".

VIDEO AFF Cup ngày 1/1: Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỷ lục tại AFF Cup.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm