Vicente del Bosque chuẩn bị từ chức HLV đội tuyển Tây Ban Nha

21/06/2014 15:02 GMT+7 | Bảng B

 (Thethaovanhoa.vn) - HLV Del Bosque chuẩn bị từ chức sau khi đội tuyển Tây Ban Nha chính thức bị loại khỏi World Cup 2014. Ngay trong cuộc họp báo ở Brazil, vị HLV người Tây Ban Nha đã hé mở về việc ra đi.

“Ngài râu kẽm” đã nhận được sự ủng hộ từ phía các cầu thủ Tây Ban Nha như Sergio Ramos và Santi Cazorla. Trong khi đó Jorge Perez, giám đốc thể thao của LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết sẽ cố gắng thuyết phục HLV Del Bosque thay đổi ý định từ chức.

HLV Vicente Del Bosque khẳng định sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào về tương lai của mình cho đến sau trận gặp Australia ở World Cup 2014. Vị HLV người Tây Ban Nha cũng từ chối việc chỉ trích riêng một cá nhân nào trong số các học trò của ông. HLV Del Bosque cho biết cả đội tuyển Tây Ban Nha đã phạm sai lầm chứ không phải là lỗi của riêng một cầu thủ nào cả.

“Chúng tôi vẫn đang phải thi đấu, do đó tôi không nghĩ đây là thời điểm để nói về tương lai của mình. Tuy nhiên tôi sẽ làm điều tốt nhất cho đội tuyển”, ông Del Bosque phát biểu trước báo giới. Vị HLV từng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 nói: “Tôi muốn lập lại rằng tôi không muốn là một chướng ngại cho LĐBĐ Tây Ban Nha. Lợi ích của bóng đá Tây Ban Nha cần phải đặt trên mọi lợi ích cá nhân. Nếu như tôi là vấn đề của đội tuyển, tôi sẽ ra đi”.

Tây Ban Nha đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch World Cup

Sau hai trận thua trước Hà Lan và Chile, đã có nhiều sự giải thích về màn trình diễn thất vọng của đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2014. Tiền vệ Xabi Alonso cho rằng Tây Ban Nha thiếu tham vọng ở giải đấu lần này. Tuy nhiên phát biểu của anh nhanh bóng bị Iniesta và Diego Costa bác bỏ. Việc các cầu thủ Tây Ban Nha mâu thuẫn với nhau khi đề cập đến thất bại cho thấy đội tuyển Tây Ban Nha đang bị rạn nứt.

Mặc dù vậy, HLV Del Bosque khẳng định không có mối bất hòa nào ở “La Roja”: “Tôi không nghĩ có bất cứ sự xa cách nào giữa các cầu thủ của mình. Tôi nghĩ họ có mối quan hệ tốt với nhau”.

Ông Del Bosque cũng từ chối việc chỉ trích những cầu thủ luống tuổi của đội tuyển như Xabi Alonso, Xavi và Iker Casillas. “Không có nhiều cầu thủ lớn tuổi cần phải rời khỏi đội tuyển. Ở đây chúng tôi đánh giá các cầu thủ dựa theo thành tích thi đấu chứ không phải tuổi tác. Mọi người ở đây đều mắc sai lầm ở World Cup. Không phải chỉ riêng các cầu thủ lớn tuổi mà các cầu thủ trẻ hay các nhân viên trong ban huấn luyện cũng xứng đáng bị trách móc”.

Sơn Tùng
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm