Công thức nào cho sự hỗn loạn của Louis Van Gaal?

20/01/2015 15:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vị HLV người Hà Lan được kỳ vọng sẽ đem đến cho Manchester United một tia sáng hi vọng nhưng dường như tất cả đang chống lại ông.

Trên tờ Daily Mail sáng hôm nay, 20/1, ký giả Mike Keegan khẳng định rằng, sân Old Trafford đang là một cuộc hỗn loạn điên rồ mà đáng ra không nên tồn tại.

Sơ đồ bảo thủ

Sự hỗn loạn đã thể hiện ở đầu hiệp hai trận đấu giữa Queens Park Rangers và Manchester United, khi các cầu thủ đang bước ra sân từ đường hầm sân Loftus Road. Trên khán đài dành cho cổ động viên United, hàng loạt tiếng đồng thanh vang lên: “Bốn-bốn-hai, bốn-bốn-hai...!”

Ở United hiện tại, quyết định sử dụng 3-5-2 bất chấp mọi bế tắc thời gian qua đang khiến ông ngồi trên ghế lửa. Thậm chí dường như ông còn không cảm nhận được điều này.

Vậy liệu sự hỗn loạn này có một “công thức” nào cấu thành không?

Vấn đề Di Maria


Di Maria không hợp đá tiền đạo!

Trong buổi họp báo ra mắt cho bản hợp đồng kỷ lục trị giá 59,7 triệu bảng mang tên Angel Di Maria, Louis Van Gaal đã ca ngợi rằng đây là một “tiền vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới”.

Vậy vì sao anh ta lại phải chơi tiền đạo trong 3 trận vừa qua?

Van Gaal dĩ nhiên muốn có thêm tốc độ cho hàng công, hoặc có thể việc Juan Mata đang chơi quá hay trong vai trò hộ công sau cặp tiền đạo khiến ông phải dành chỗ cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thử nghiệm Di Maria đá tiền đạo đang ngày một “phản pháo”.

Phil Jones, người thực hiện phạt góc?


Jones hợp lao vào vòng cấm hơn là thực hiện phạt góc

Có rất nhiều tiêu chí để lựa chọn cầu thủ đá phạt góc. Đó thường là những cầu thủ có khả năng chuyền dài tốt, tạt bóng tốt và thường có kỹ thuật tốt, đi kèm theo đó là sự quyết đoán và khả năng sáng tạo nhất định.

Những mô tả trên hoàn toàn phù hợp với những cái tên như Wayne Rooney, Angel Di Maria, Juan Mata, Robin Van Persie.

Hình ảnh Phil Jones bước lên góc sân, cũng vì thế, trở nên hoàn toàn lố bịch. Không ai cấm đoán rằng một trung vệ thì không được đá phạt góc, nhưng với những gì đã thể hiện, Jones đã cho thấy rằng anh hợp với việc không chiến trong vòng cấm địa hơn là đưa bóng vu vơ thiếu nguy hiểm vào cho các đồng đội.

Ai là người sắp xếp cầu thủ đá phạt góc?

Rắc rối Radamel Falcao


"Ngôi sao" Falcao đang bị dùng như "cầu thủ trẻ"

Falcao là một cái tên ở đẳng cấp hàng đầu châu lục, đó là lý do vì sao United chấp nhận chi 6 triệu bảng để mượn anh về từ Monaco. Những chiến tích trong màu áo Porto, Atletico Madrid buộc anh phải chịu muôn vàn sức ép từ người hâm mộ. Không ai chấp nhận một cầu thủ nhận 280.000 bảng/tuần lại thường xuyên ngồi dự bị, thỉnh thoảng “mất tích” và vào sân không ghi bàn.

Dù vậy, dường như Van Gaal đang chưa khai thác được tối đa khả năng của tiền đạo này. Ông yêu cầu anh chơi như một mắt xích trong hệ thống tấn công, trong khi thời gian tại các CLB cũ đã cho thấy rằng, Falcao chỉ chơi hay nhất khi được tất cả các cầu thủ xung quanh “phục vụ”.

Công thức nào cho hàng thủ?


Ngoài Rojo, không hậu vệ nào của United chơi ổn định

Các bác sĩ tại Trung tâm huấn luyện Carrington đã có một mùa giải làm việc mệt nghỉ. Có những thời điểm, người ta thống kê rằng cứ 3 ngày thì United lại đón một ca chấn thương mới. Nhưng ngay cả khi hầu hết các gương mặt đã trở lại thì Van Gaal vẫn tỏ ra vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn một hàng thủ đáng tin cậy.

Marcos Rojo chơi ổn định, nhưng những Phil Jones, Chris Smalling, Jonny Evans thì quá thiếu ổn định. Tyler Blackett và Paddy McNair vẫn “non”, và việc dùng Michael Carrick ở tuyến dưới cùng sẽ là phí phạm.

Những phát ngôn liều lĩnh

David Moyes từng bị đám đông cổ động viên cáu tức vì những lời nói trong phòng họp báo. Thua Liverpool, ông nói “Họ là một ứng cử viên vô địch.” Thua Manchester City, ông nói “Chúng tôi mong vươn tới đẳng cấp của họ.”

Van Gaal đến lúc này chưa bị soi mói từng từ ngữ, nhưng khi ông “không bất ngờ” vì thua MK Dons, “chẳng qua họ may mắn” khi thua Southampton và “hài lòng” khi thắng nhọc QPR dường như không ổn.

TIÊU HOA
Theo
Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm