Vì sao CĐV Ấn Độ 'giằng xé', không muốn có kẻ thắng người thua ở trận đấu với U.A.E?

11/01/2019 16:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt trận thứ 2 của bảng A, cặp đấu UAE-Ấn Độ, ghi nhận một hiện tượng đặc biệt khi phần lớn khán giả đội khách tới sân đều không mong muốn đội chủ nhà thất bại. Cả 3 CĐV Ấn Độ mà chúng tôi tiến hành phỏng vấn đều nói rằng họ muốn trận đấu này kết thúc với tỷ số hoà.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp Asian Cup tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup hôm nay, 11/1:

18h00: Úc vs Palestine (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30: Philippines vs Trung Quốc (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00: Hàn Quốc vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV6, VTV5)

 

Anh Rupesh, một công dân Ấn Độ đã sống và làm việc 20 năm tại UAE, nêu ý kiến: "Trái tim của tôi đang rất khó xử, vì Ấn Độ là quê hương của tôi nhưng UAE lại cho tôi công việc và cuộc sống, vì thế tôi chẳng muốn đội bóng nào thua ở trận này, có lẽ tốt nhất là một tỷ số hoà".

Ở UAE ít hơn anh Rupesh 2 năm, anh Karan cho biết: "Tôi rất hâm mộ bóng đá nhưng trận đấu này đặt chúng tôi vào tình cảnh thật khó khăn vì không biết ủng hộ đội nào, Ấn Độ hay UAE. Thôi thì để mặc kệ diễn biến trên sân, còn chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình cho cả 2 đội".

Là người phát biểu cuối cùng, anh Narayan bộc bạch: "Tôi đã ở UAE 13 năm và chắc chắn tôi không muốn có kết quả thắng thua ở trận đấu này. Tất cả những gì tôi muốn là một kết quả hoà, không có ai thắng mà cũng chẳng có ai thua, vì tôi yêu mến cả 2 đội bóng này như nhau".

Chú thích ảnh

Sân Zayed Sports City tối ngày 10/1 đã ghi nhận lượng khán giả kỷ lục gồm hơn 43.000 CĐV tới đây để theo dõi trận UAE-Ấn Độ, và một nửa số này là công dân Ấn Độ. Điều này thực ra rất bình thường bởi có tới hơn 2 triệu người dân Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại UAE, chiếm tới 27,1% dân số UAE (theo số liệu năm 2017 là 2,8 triệu người Ấn Độ).

Vì thế, đội tuyển Ấn Độ thi đấu ở Abu Dhabi chẳng khác nào được đá trên sân nhà, bởi Abu Dhabi là một trong những tiểu vương quốc ở UAE có mật độ người dân Ấn Độ đáng kể nhất. Trong thời gian diễn ra trận đấu, CĐV Ấn Độ và CĐV UAE cư xử tương đối hoà nhã với nhau, hầu như không nghe thấy tiếng la ó huýt sáo của CĐV đội này nhắm vào cầu thủ đội bên kia, và khán đài bên phía CĐV Ấn Độ lúc nào cũng như ngày hội với tiếng ca hát và những điệu nhảy múa không ngừng.

VIDEO: CĐV Ấn Độ trên sân Zayed Sports CityCĐV Ấn Độ

 

Điều đặc biệt với cả CĐV UAE và CĐV Ấn Độ là việc họ đến sân rất sát với giờ thi đấu. Khoảng 2-3 tiếng trước khi bắt đầu trận đấu thì trong sân chỉ có vài CĐV, nhưng lúc giờ khai cuộc chỉ còn 1 tiếng tới thì 30 phút CĐV ùn ùn tới sân.

Chú thích ảnh

Trả lời phỏng vấn chúng tôi, Mohamed Alsa, một CĐV trẻ tuổi của UAE, cho biết cậu luôn theo sát hành trình của đội tuyển UAE, và dù đội bóng thi đấu ở bất cứ nơi nào tại UAE thì Alsa cũng đi theo để cổ vũ.

Thái độ của Alsa với CĐV Ấn Độ nhìn chung là hoà nhã nhưng cũng có những CĐV UAE trẻ tuổi hơn tỏ ra khá "hăng máu". Họ chủ động xuất hiện trước ống kính chúng tôi rồi dùng hành động "cứa cổ" để biểu thị mong muốn UAE sẽ đánh bại Ấn Độ, và cuối cùng các CĐV UAE đã được toại nguyện với chiến thắng 2-0 của đội nhà, còn CĐV Ấn Độ cũng không quá buồn vì UAE cũng xem như tình yêu thứ 2 của họ, và dù thua nhưng Ấn Độ vẫn tràn đầy cơ hội lọt vào vòng sau tại Asian Cup 2019.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm