Bầu Đức 'tuyên chiến'

24/02/2018 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Cúp Truyền hình Bình Dương cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, HAGL đã khởi động trở lại cho V-League 2018 vào ngày 20/2. Mùa bóng mới chờ đợi họ ở trước mặt với nhiều tham vọng, thậm chí không khó nhận ra quyết tâm trở lại đường đua vô địch của bầu Đức.

Từ hiệu ứng U23 Việt Nam

Không quá rộn ràng, hay lớn tiếng mà nhiều lần thiên hạ gọi là ông Đức “nổ”, bây giờ vị chủ đội bóng phố Núi đã tiết chế hơn. Ngót 10 năm trước, ông từng mạnh miệng "chúng tôi có đến 98% cơ hội vô địch", hay những lần cao hứng "vô địch V-League dễ như ăn kẹo". Để rồi sau đó phải “té ngửa” bởi thời thế và quân mình chưa đủ lực.

Mới đây thôi, khi quyết định đôn lứa đầu tiên của Học viện HAGL- Arsenal JMG lên chơi sân cỏ quốc nội mùa bóng 2015, ông cũng từng đồ rằng những đứa trẻ của mình sẽ “ra ràng” thành công, như họ đã làm được trong màu áo U19 quốc gia. Nhưng rồi sau 3 mùa phải “nín thở qua đò” cuối giải mới về đích an toàn, hẳn ông Đức đã vỡ ra rất nhiều bài học bổ ích.

Để lúc này, sau rất nhiều trải nghiệm, nhất là bài học thất bại SEA Games 29, thành công VCK U23 châu Á, bầu Đức đã chuyển hướng mời ông thầy người Hàn Quốc sang nhắm thay đổi trạng thái đội bóng. HLV Chung Hae Soung vạch ra tham vọng rất rõ ràng: V-League 2018 là năm bản lề, xây nền tảng, năm 2019 sẽ hiện thực hóa giấc mơ vô địch.

Trong niềm vui vô bờ mà đội tuyển U23 quốc gia mang lại những ngày giáp Tết, có thể thấy sự đắc chí của bầu Đức cười nụ. Đóng góp từ những học trò của ông không hề nhỏ. HLV Park Hang Seo, người cầm lái U23 Việt Nam, có bàn tay của ông sắp xếp để mời về. HAGL đang rất trông mong vào HLV Chung Hae Soung, sẽ làm được những điều tuyệt vời như ông Park.

Lâu lắm rồi, mới thấy sự chuẩn bị của các CLB cho giải đấu cao nhất bóng đá nước nhà háo hức như năm nay, khi mà niềm vui từ U23 Việt Nam còn nóng hổi, khi mà những gương mặt ấy sẽ ra sân vài ngày nữa. HAGL và bầu Đức cũng không nằm ngoài guồng quay đó.

Nhưng liệu có làm nên kỳ tích?

Xuân Trường đã trở về sau 2 năm bôn ba xứ người, lập tức được trao băng thủ quân. Người từng sát cánh cùng Trường “híp” là Tuấn Anh cũng đang chạy đua với thời gian, để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho việc ra sân. Công Phượng ngày càng tiến bộ hơn, khi tư duy chơi bóng của anh đã được cải thiện cùng HLV Park Hang Seo. Vũ Văn Thanh là người được chọn để chạy “xông đất” sân Pleiku hôm đội khai Xuân, đang hừng hực trong mình khí thế của dáng đứng đặc biệt ở Thường Châu. Tất cả đã săn sàng, để họ có thể mơ về một điều gì đó mới mẻ hơn, sau 3 mùa lận đận.

Bùi Tiến Dũng nhắc mình không được tự mãn, HAGL mang 6 tuyển thủ U23 đi giao hữu

Bùi Tiến Dũng nhắc mình không được tự mãn, HAGL mang 6 tuyển thủ U23 đi giao hữu

Bùi Tiến Dũng luôn dặn lòng không được tự mãn, HAGL mang 6 tuyển thủ U23 Việt Nam đi giao hữu là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 23/2.

Nhưng như vậy, liệu có đủ chưa cho một môi trường khắc nghiệt và giải đấu dài hơi như V-League. Lâu nay, bầu Đức ít khi ra ra sân xem đội đá vì bận. Chất lượng ngoại binh HAGL không tốt. Nếu nhìn vào những gì mà Thanh Hóa, Hà Nội hay sự chịu chi của ông chủ Công Vinh, trong khoản chiêu quân, tuyển ngoại, HAGL vẫn còn rụt rè. Vậy nên, muốn tham vọng cho mùa này, hay lộ trình mùa sau, dứt khoát phải bung tiền kiếm Tây thật chất lượng về để chia lửa cho dàn cầu thủ trẻ.

Vận ông Đức đang “đỏ” chí ít trong địa hạt bóng đá khi mang về 2 món Kim chi là Park Hang Seo (đã được kiểm chứng) và Chung Hae Soung. Nhưng bây giờ lại thấy ông bầu họ Đoàn đang kín tiếng, ông giấu tham vọng vào lòng hay đã nhận ra muốn vô địch V-League không chỉ nói là được?

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm