Real Madrid và Man United có đủ tiền mua Lionel Messi

16/01/2015 13:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Josep Maria Bartomeu vừa nhấn mạnh một lần nữa, Lionel Messi sẽ không rời Barca. Nhưng, như Messi đã đề cập rất nhiều lần, cuộc sống không thể nói trước. Nếu Leo ra đi, chỉ Real Madrid và Man United là có đủ tiềm lực chiêu mộ anh.

1. Tại sao Messi có thể ra đi? Những bất ổn, mà dù cố gắng Barca cũng không thể che đậy hết.

Chưa bao giờ Messi nói về việc cuộc sống luôn có những biến động mà con người không thể kiểm soát hết với tần suất như lúc này. Anh nói điều đó với báo chí Argentina, Tây Ban Nha, rồi mới đây tiếp tục đề cập ở Gala FIFA 2014.

Bản thân Messi có thể không tự ý đòi đi. Nhưng chính Barca, với quá nhiều vấn đề ngoài chuyên môn, đang tự đẩy Leo ra xa Camp Nou. Trong đó, vấn đề lớn nhất của đội bóng Catalunya là khiến Messi cảm thấy không thực sự hạnh phúc - thứ mà anh cần nhất để luôn bước vào trận với tất cả tình yêu dành cho trái bóng.

Messi có thể không cô lập Luis Enrique như báo chí đề cập, nhưng tương lai vị HLV ấy không được đảm bảo từ chính các quan chức Barca.

Không dừng lại ở những khía cạnh trên, việc Barca trải qua cuộc bầu cử sớm cũng là một yếu tố khác có thể tạo nên những biến động ngoài sức tưởng tượng.

Messi có tình yêu với Barca, nhưng đến một ngày nào đó ngôi nhà ấy không còn mang đến hạnh phúc và tôn trọng anh, cuộc chia tay là hệ quả tất yếu.

2. Hợp đồng của Messi với Barca có điều khoản giải phóng 250 triệu euro, quá cao để những ai muốn có anh tự tin bỏ tiền ra để mua đứt.

Tuy nhiên, trên thực tế giá chuyển nhượng có thể thấp hơn, khi các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Xét theo giá trị hiện tại, dù mức giá nào thì chắc chắn Messi sẽ vượt qua Cristiano Ronaldo và Gareth Bale để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử. 100, 110, 120 hay 150 triệu euro? Thật khó để đoán trước, nhưng sẽ không dưới 100 triệu euro.

Con số này sẽ khiến Chelsea và Man City phải đứng ngoài. Chelsea đang là CLB nợ nhiều nhất châu Âu. Theo Mundo Deportivo, Chelsea hiện đang nợ tổng cộng 1,054 tỷ euro, vượt xa giá trị thực của CLB (theo đánh giá của Forbes là 868 triệu USD). Man City thì gặp rắc rối với Luật công bằng tài chính, và thời gian gần đây hạn chế nhiều về mua sắm.

Danh tiếng của City cũng khó hấp dẫn Messi. Về điểm này, có thể loại luôn PSG. Thông qua tập đoàn chủ sở hữu Qatar Sports Investments, PSG có thể lách luật UEFA bằng những hợp đồng tài trợ kỳ lạ. Nhưng Leo sẽ không hạ mình sang Pháp, dù Ligue 1 có thể giúp anh ghi bàn dễ hơn La Liga. PSG vẫn đang làm bóng đá nửa vời, mà bằng chứng là việc Cavani và Lavezzi đòi ra đi.

3. Real Madrid nợ 602 triệu euro, và Man United khoảng gần 800 triệu euro. Nhưng đây lại là hai đội đủ tiềm lực nhất trong việc mua Messi.

Trước hết, với Man United, tài chính chưa bao giờ là một vấn đề. Các đội cấp “quota” chuyển nhượng cho các HLV, nhưng Van Gaal thì không. Van Gaal cần bao nhiêu, Man United đều đáp ứng được, và 150 triệu bảng hè 2014 là ví dụ rõ nhất.

Real Madrid cũng vậy. Real là tổ chức thể thao có giá trị thương mại số 1 toàn cầu. Mùa trước, Real cũng là đội thể thao duy nhất trên thế giới đạt doanh thu vượt mốc 600 triệu euro (603,9). Sau khi giành danh hiệu Champions League và kết thúc năm 2014 với 4 chiếc Cúp, doanh thu và giá trị của Real còn tăng lên nữa.

Nguồn tài chính mạnh, Real còn được hỗ trợ bởi các ngân hàng và tập đoàn tài chính lớn, một trong đó là Bankia. Chính Bankia đã giúp Florentino Perez khi ông mua Ronaldo, Kaka, Bale, hay mới đây là James Rodriguez. Sự hỗ trợ này giúp Real tránh được rắc rối từ Luật công bằng tài chính.

Ngoài ra, chưa có Messi, Man United và Real đã là hai gã khổng lồ về marketing. Hãy nhớ, cứ mỗi phút là tài khoản của Real lại nhảy số mới từ thương vụ James. Nếu sở hữu Messi, Man United hoặc Real sẽ còn phát triển hơn nữa chiến lực marketing.

Với các tổ chức tài chính sau lưng, cùng nghệ thuật marketing, nếu Messi rời Barca, chắc chắn Real và Man United sẽ không ngồi yên.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm