Về nước sớm, ‘sao’ trẻ của đội tuyển Việt Nam nói gì?

25/01/2024 16:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nằm trong nhóm đầu tiên về nước trưa nay 25/1 sau khi kết thúc hành trình tại Asian Cup 2023, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã có chia sẻ ngắn gọn với phóng viên báo chí tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Cụ thể, Nguyễn Đình Bắc cho biết: "Toàn đội rất buồn vì không đạt mục tiêu đề ra. HLV Troussier luôn động viên, nói rằng chúng tôi có thể làm lại ở hai trận gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 nhưng tôi và các đồng đội vẫn tiếc nuối. Dù vậy, giải đấu vừa qua cũng mang lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm và bài học.

Về nước sớm, ‘sao’ trẻ của đội tuyển Việt Nam nói gì? - Ảnh 2.

HLV Troussier dặn dò kỹ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước khi chia tay.Ảnh: VFF

Tấm thẻ đỏ của Khuất Văn Khang là điều không may mắn. Không có gì đáng trách với anh ấy ở tình huống đó. Tôi mong người hâm mộ không vì những kết quả này mà quay lưng với đội tuyển. Chúng tôi hy vọng CĐV sẽ luôn sát cánh với đội tuyển.

17 thành viên có mặt ở sân bay Nội Bài gồm có Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Dương Nghiệp Khôi, HLV trưởng Philippe Troussier, trợ lý Moulay, HLV thể lực Cedric Rogers cùng 13 cầu thủ là: Khuất Văn Khang, Nguyễn Filip, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tùng, Phan Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Đình Bắc.

Tại sân bay Nội Bài, người hâm mộ đã động viên, chụp hình cùng HLV Troussier và các tuyển thủ.

Trong đó, Đình Bắc là gương mặt nhận được sự quan tâm khá nhiều, khi có bàn thắng vào lưới Nhật Bản.

Một cổ động viên ví von đó là bàn thắng cầu vồng, khi cú đánh đầu ngược của Đình Bắc tạo nên một quỹ đạo bóng bất ngờ, hạ gục hàng thủ đội tuyển Nhật Bản.

Đáng chú ý, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh phải di chuyển bằng xe lăn. Lý do vì anh bị quá tải sau trận Iraq - Việt Nam và đau ở khớp cổ chân. Xuân Mạnh cần ít ngày nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng.

Trước khi toàn đội chia tay, HLV Troussier đã gửi lời tạm biệt và chúc các cầu thủ sau khi trở về CLB sẽ tiếp tục duy trì phong độ, thể trạng vì chỉ khoảng hơn một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung để thi đấu lượt đi và về trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

Sau nhóm này, đội tuyển Việt Nam còn nhóm 2 lên chuyến bay lúc 20h30 ngày 25/1 (giờ Qatar) và dự kiến về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 7h10 ngày 26/1 (giờ Việt Nam). Nhóm này có 10 cầu thủ cùng nhiều quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn một nhóm bay thẳng về TP.HCM trên chuyến bay lúc 23h10 ngày 25/1 (giờ Qatar) và dự kiến hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 10h20 ngày 26/1 (giờ Việt Nam), nhóm này có 2 cầu thủ và các trợ lý.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm