Về Chelsea, Falcao dễ thành Torres 2.0

07/06/2015 11:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nỗ lực tăng chiều sâu hàng công, Chelsea đang tiếp cận với chân sút Radamel Falcao của Monaco, người vừa trải qua một mùa giải khoác áo Man United dưới dạng cho mượn. Nhưng liệu chân sút người Colombia có thích hợp với nhà ĐKVĐ Premier League?

4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, những con số thống kê về Falcao mùa giải này rõ ràng không đủ sức thuyết phục Man United mua đứt anh, khi cầu thủ này đã ngốn của đội chủ sân Old Trafford 6 triệu bảng phí mượn cộng khoản tiền lương lên tới 250.000 bảng/tuần.

Tiền đạo mà chỉ biết... chuyền

Tiền đạo người Colombia gặp nhiều khó khăn trong việc chiếm lấy vị trí đá chính dưới thời HLV Louis van Gaal, khi đá chính vỏn vẹn 17 lần ở tất cả các đấu trường. Rõ ràng Falcao ở mùa giải này chỉ là cái bóng của chính mình, một chân sút từng ghi tới 155 bàn trong màu áo của Porto, Atletico Madrid và Monaco trước khi đặt chân tới nước Anh.

Dù vậy, nếu đem so sánh Falcao với các chân sút của Chelsea, thì cầu thủ này cũng không đến nỗi quá tệ. Tỷ lệ hoàn tất những đường chuyền của anh đạt 86%, cao hơn cả Diego Costa, Loic Remy lẫn Didier Drogba. Trung bình mỗi trận tiền đạo người Colombia di chuyển 10,9 km, một con số ở mức khá tại Premier League, trong khi Costa chỉ chạy khoảng 10 km trong các trận đấu tại Champions League.

Một trong những yêu cầu Mourinho đặt ra cho các tiền đạo là phải biết phòng ngự khi cần thiết. Falcao chỉ có tỷ lệ phá bóng thành công đạt 0,69 lần/trận, nhưng anh lại cắt bóng thành công tới 0,48 lần/trận, cao hơn ba tiền đạo của Chelsea, cùng với tỷ lệ ngăn cản cơ hội ăn bàn của đối phương ở mức 0,14 lần/trận, chỉ thua Drobga (0,29 lần/trận).

Điều đáng lo ngại nhất ở Falcao là sự lợi hại của anh trước khung thành đối phương giảm sút thấy rõ. Trong 1.302 phút ở Premier League, anh chỉ tung ra 37 cú sút, trung bình 2,56 cú sút/trận. 55% trong số 37 pha dứt điểm của Falcao đưa bóng đi trúng đích, quá chênh lệch so với 64% trong 76 cú sút của Costa tìm đến khung thành đối phương, đổi lại là 20 bàn thắng.

Một thương vụ mạo hiểm

Ngoài những con số thống kê, thì những gì Falcao làm được trong mùa giải 2014-15 là quá đủ để Mourinho đưa ra những đánh giá về năng lực hiện thời của cầu thủ này trước khi quyết định chiêu mộ hay không.

Thực tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn nhắm những cầu thủ có tiềm năng vươn tới đỉnh cao phong độ cho hàng công Chelsea. Ở nhiệm kỳ đầu tiên tại Stamford Bridge, chiến lược gia 52 tuổi này mang Didier Drogba, lúc đó 26 tuổi, từ Marseille về với giá 24 triệu bảng. Drogba đã tỏa sáng trong suốt 8 năm ở giai đoạn đầu tại Chelsea, với tổng cộng 157 bàn sau 341 trận. Đến nhiệm kỳ hai, Mourinho mang về Diego Costa từ Atletico Madrid hồi mùa Hè năm ngoái với giá 32 triệu bảng, khi anh 25 tuổi, và 20 bàn của chân sút này góp phần không nhỏ vào chức vô địch Premier League mùa 2014-15. Rất hiếm khi ông bỏ ra quá nhiều tiền cho một chân sút sắp qua thời kì hoàng kim.

Thương vụ Andriy Shevchenko năm 2007 thực ra là một vụ chuyển nhượng theo mong muốn của Roman Abramovich, chứ không phải Mourinho. Còn Drogba là một thương vụ mang nhiều yếu tố tình cảm, kết hợp việc Chelsea không mất phí nào để mang anh về. Cũng cần lưu ý rằng Falcao trở thành mục tiêu của Chelsea khi anh 29 tuổi, khá giống với trường hợp của Shevchenko cách đây 8 năm.

Dễ hiểu vì sao Chelsea khá lưỡng lự khi Monaco muốn bán đứt anh với giá 25 triệu bảng. Mourinho và đội bóng áo xanh thiên về giải pháp mượn Falcao một mùa, rồi tùy thuộc vào phong độ cũng như đóng góp thực tế mới đưa ra quyết định có gắn bó lâu dài với cầu thủ người Colombia hay không. Quá nhiều tiền đạo hay bỗng trở nên vô dụng ở Chelsea. Không đâu xa: Fernando Torres.

4 Với 4 bàn trong 29 lần ra sân cho Man United ở các đấu trường, đây là thành tích tệ hại nhất của Falcao kể từ khi anh chuyển đến châu Âu chơi bóng.

86 Tỷ lệ hoàn thành những đường chuyền của Falcao ở Premier League đạt 86%, cao hơn thành tích của Costa, Remy lẫn Drogba.

37 Falcao chỉ tung ra vỏn vẹn 37 cú sút trong hơn 1.300 phút ở Premier League mùa này, và 55% trong số đó đi trúng đích.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm