VCK U23 châu Á quyết định tương lai của HLV tuyển Thái Lan

04/01/2020 12:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Nhật Bản tuyên bố dù được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mời gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nhưng tương lai của ông chỉ được quyết định sau VCK U23 châu Á 2020 tới đây.

Quang Hải xếp sau sao Thái Lan trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Á 2019

Quang Hải xếp sau sao Thái Lan trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Á 2019

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam đứng thứ 17 trong cuộc bầu chọn QBV châu Á 2019. Trong khi đó, ngôi sao của Tottenham, Son Heung-min đã giành giải thưởng trên khi dẫn đầu cuộc bình chọn.

Trước đó, HLV Akira Nishino đã tuyên bố với giới truyền thông Thái Lan rằng ông sẽ làm hết sức mình để giúp U23 Thái Lan trước mắt phải vượt qua bảng A của VCK U23 châu Á 2020, nơi đội chủ nhà đối diện với nhiều thử thách khó khăn như Bahrain, Australia và Iraq. Những cái tên vào dạng sừng sỏ của bóng đá châu Á và dù là chủ nhà, U23 Thái Lan không có vẻ gì là thuận lợi ở VCK lần này.

HLV Nishino do đó cũng đã xác định tinh thần với các cầu thủ rằng U23 Thái Lan muốn chiến thắng phải đoàn kết cao và chơi tập trung khi đối diện với thử thách rất mạnh đó. Một thông tin được truyền thông xứ chùa Vàng quan tâm về chiến lược gia người Nhật Bản chính là về hợp đồng với FAT.

Trả lời điều này, HLV Nishino tiết lộ : “Điều đó sẽ chỉ được nói chi tiết sau VCK U23 châu Á 2020”. Trước đó, có thông tin từ FAT phát ra rằng FAT đã đồng ý gia hạn hợp đồng 2 năm bằng mọi giá với HLV Akira Nishino.

HLV Nishino đối diện với nhiều khó khăn ở U23 Thái Lan
HLV Nishino đối diện với nhiều khó khăn ở U23 Thái Lan

Đơn giản bởi sau những gì đã làm được, HLV Nishino không phải là chiến lược gia hạng xoàng mà FAT có thể mời về. Dưới tay chiến lược gia người Nhật Bản, Thái Lan chưa hề biết thua Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở mọi cấp độ đội tuyển. Trong 3 lần gặp nhau từ ĐTQG đến U23 tháng 9 đến tháng 12/2019, thầy trò HLV Nishino đề khiến đội bóng của ông Park được cho là “Vua của Đông Nam Á” hiện tại khó khăn.

HLV Nishino chỉ nhận nhiệm vụ ở Thái Lan từ hồi tháng 9 và ông gần như không có thời gian để chuẩn bị cho các ĐTQG tham dự vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Việc U22 Thái Lan thất bại ở SEA Games mới đây theo HLV Kiatisak đánh giá cũng do ông Nishino không có thời gian để các học trò hiểu ý đồ chiến thuật của mình.

Anh em Supachok và Suphanat là 2 niềm hy vọng lớn của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020
Anh em Supachok và Suphanat là 2 niềm hy vọng lớn của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020

Một chi tiết khá bất ngờ là sau SEA Games 30, HLV Nishino đã cho các học trò nghỉ ngơi rất dài trước khi tập trung toàn đội sớm như U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Như đã biết, U23 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ sau chức vô địch SEA Games và sớm lên đường đến Hàn Quốc tập huấn trước khi về TP.HCM chuẩn bị để đến Thái Lan dự VCK. U23 Thái Lan sau khi bị loại sớm ở SEA Games chỉ được HLV Nishino triệu tập gần cuối tháng 1 và có 2 trận giao hữu để hoàn thiện đội hình.

U23 Thái Lan thậm chí còn phải thử nghiệm thêm nhiều cầu thủ Thái Kiều như Kevin Deeromram (gốc Thuỵ Điển) và Ben Davies (gốc Singapore). U23 Thái Lan tập trung ngày 26/12 nhưng sau vài ngày lại nghỉ Tết dương lịch và chỉ hội quân trở lại ngày 2/1. HLV Nishino tiếc nuối khi không thể triệu tập tiền vệ trái số 1 của bóng đá Thái Lan là Ekanit Panya do chấn thương khi gặp Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái.

Tiền vệ phải Supachok cũng đang có vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, HLV Nishino cũng đã có hiểu biết nhiều về các học trò sau khi ông mang đội ngũ gồm toàn cầu thủ trong độ tuổi U22 dự SEA Games 30 và theo tính toán, ông không cần nhiều thay đổi để làm thành bộ khung hoàn chỉnh.

Với cách chuẩn bị khá ngắn ngủi, truyền thông Thái Lan có lý do để hoài nghi về đội bóng của HLV Nishino khi rơi vào bảng đấu toàn đội mạnh ở VCK U23 châu Á 2020. Nếu thất bại lần này, có thể HLV Nishino cũng không kéo dài thời hạn gắn bó với “Voi chiến”.

VCK U23 châu Á 2020 có sự tham dự của 63 đội thi đấu vòng loại và chọn 16 đội vào VCK. Trong đó, chỉ có 3 suất (không tính chủ nhà Nhật Bản) để thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Bahrain ngày 8/1.

Ngày 11/1, họ gặp U23 Australia và ngày 14/1, U23 Thái Lan gặp U23 Iraq. Các trận đấu diễn ra lúc 20h15 tại sân vận động Rajamangala.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm