VAR gây tranh cãi khi tước 1 siêu phẩm của Man City tại Cúp C1

12/10/2022 07:09 GMT+7 | Thế giới Sao

Cựu cầu thủ của Man City, Steve McManaman đã chỉ trích VAR sau khi đội bóng của HLV Pep Guardiola bị từ chối bàn thắng 2 lần và nhận 1 thẻ đỏ.

Kết quả bóng đá Cúp C1 hôm nay: Chelsea thắng. PSG, Real và Man City gây thất vọng

Kết quả bóng đá Cúp C1 hôm nay: Chelsea thắng. PSG, Real và Man City gây thất vọng

Kết quả bóng đá Cúp C1 hôm nay: Chelsea giành thắng lợi trước AC Milan. Trong khi đó, PSG, Real Madrid và Man City đều chỉ giành kết quả hoà. 

VAR đã 3 lần can thiệp trận đấu giữa Copenhagen và Man City vào rạng sáng hôm nay. Đầu tiên, VAR từ chối công nhận bàn thắng của Rodri bên phía Man City ở phút thứ 11 do lỗi chơi bóng bằng tay của Mahrez.

Phút 25, VAR cho Man Ciy hưởng 11m nhưng Mahrez đá hỏng quả phạt đền. 5 phút sau, trọng tài rút thẻ đỏ với Sergio Gomez của Man City sau khi tham khảo VAR.

Tuy nhiên, tình huống gây tranh cãi nhất là khi trọng tài từ chối bàn thắng của Rodri. Tiền vệ của Man City tung ra cú sút xa làm cháy lưới Copenhagen. Thế nhưng trọng tài cho rằng ở pha tranh chấp bóng trước đó, cầu thủ Mahrez của Man City đã chơi bóng bằng tay.

Chú thích ảnh
Tình huống tranh chấp bóng của Mahrez với 2 cầu thủ bên phía Copenhagen

 

Chú thích ảnh
Tình huống mà trọng tài xác định Mahrez chơi bóng bằng tay

McManaman, bình luận viên của BT Sport, tỏ ra kinh ngạc trước những quyết định của trọng tài Artur Soares Dias. Cựu cầu thủ của Man City phát biểu về tình huống vị vua áo đen xác định Mahrez chơi bóng bằng tay.

“Thế giới bóng đá trở nên nên loạn rồi. Marko Stamenic có ý định giành trái bóng nhưng anh ta đỡ hụt. Bạn không thể đổ lỗi cho Mahrez về việc dùng tay chơi bóng được. Cậu ấy hoàn toàn bị động ở tình huống này”, McManaman phát biểu.

Chú thích ảnh
Rodri bị từ chối bàn thắng

Trọng tài Artur Soares Dias đã tham khảo VAR kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Theo McManaman, trọng tài ban đầu muốn công nhận bàn thắng nhưng sau đó ông phải ra ngoài sân tham khảo VAR do tuân thủ các quy định.

“Trọng tài nhìn vào màn hình rất lâu. Trước đó, ông ấy dường như muốn công nhận bàn thắng nhưng rồi lại đổi ý. Điều này thật là nực cười”, McManaman nói tiếp.

Peter Crouch và Owen Hargreaves, hai khách mời của BT Sport, cũng tỏ ra bối rối trước quyết định của trọng tài. “Rodri dường như đã bị đánh cắp một bàn thắng tuyệt đẹp. Nếu là tôi, tôi sẽ nổi đoá trên sân”, Peter Crouch phát biểu.

“Đó là một trong những cú dứt điểm đẹp nhất mà tôi thấy ở mùa giải này. Rodri xứng đáng có được bàn thắng. Tuy nhiên trọng tài lại đưa ra quyết định khắt khe”, cựu tiền đạo Michael Owen phát biểu.

Nhiều CĐV bày tỏ sự ủng hộ với bình luận của McManaman. Một CĐV viết trên Twitter: “Tôi ghét VAR. Nó đã huỷ hoại bàn thắng tuyệt đẹp của Rodri. Thật là bất công”.

“Điều khó chịu nhất là không có sự nhất quán nào giữa luật chơi bóng bằng tay mới và VAR”, một CĐV khác bình luận.

“Trong khoảng 3 ngày, chúng ta có bàn thắng của Rodri không được công nhận, bàn thắng của Antonio được công nhận, tình huống của Gabriel chơi bóng bằng tay nhưng không bị phạt 11m”, một CĐV khác liên hệ với các tình huống tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần qua.

“Trọng tài đã đưa ra quyết định kinh khủng khi từ chối bàn thắng tuyệt đẹp của Rodri. Thật là lố bịch. Trận đấu trở nên điên loạn rồi”, một CĐV khác bình luận.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm