Văn Quyết vượt qua sức ép lập công ở phút 89, CLB Hà Nội vượt qua kình địch ở cúp C1 châu Á

06/12/2023 18:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Văn Quyết tỏa sáng ở phút 89 trên chấm 11m để giúp CLB Hà Nội đánh bại CLB Bangkok United, đại diện của bóng đá Thái Lan, để đi tiếp ở vòng sơ loại AFC Champions League năm 2019.

Văn Quyết tỏa sáng lập công cho CLB Hà Nội ở phút 89

CLB Hà Nội sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League vào tối 6/12. Sau trận đấu này, CLB Hà Nội sẽ chính thức nói chia tay với giải đấu mùa giải này. Đây là mùa giải đầu tiên CLB Hà Nội tham dự vòng bảng AFC Champions League. Trước đây, CLB Hà Nội từng nhiều lần tham dự vòng loại nhưng đều không thể tiến sâu. Tiếc nuối nhất có lẽ là năm 2019 khi CLB Hà Nội đã tiến đến vòng play-off AFC Champions League (vòng loại thứ 3) nhưng không thể đi tiếp.

CLB Hà Nội bắt đầu từ vòng sợ loại 2. Đối thủ khi đó của họ là CLB Bangkok United của Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hà Nội đã vượt qua đại diện của kình địch bóng Việt Nam với tỷ số 1-0.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 88. Ngoại binh Oseni có pha đột phá táo bạo bên cánh phải và bị hậu vệ Bangkok United cản ngã trong vòng cấm. Trọng tài cho CLB Hà Nội được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Quyết không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn đội chủ nhà, mở tỉ số trận đấu.

Văn Quyết vượt qua sức ép lập công ở phút 89, CLB Hà Nội vượt qua kình địch ở AFC Champions League - Ảnh 3.

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Getty)

Văn Quyết vượt qua sức ép lập công ở phút 89, CLB Hà Nội vượt qua kình địch ở AFC Champions League - Ảnh 4.

Duy Mạnh an ủi đối thủ sau trận đấu (Ảnh: Getty)

Với thắng lợi 1-0 trước Bangkok United, CLB Hà Nội vượt qua vòng sơ loại 2 AFC Champions League. Sau đó, CLB Hà Nội đối đầu với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc). Văn Quyết đã giúp CLB Hà Nội ghi bàn mở tỷ số ở trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong hiệp 2, đại diện của Trung Quốc đã ghi liền 4 bàn thắng để giành thắng lợi 4-1 chung cuộc.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm