'Văn Quyết đang có phong độ quá cao, hiệu suất ghi bàn ấy khó cầu thủ nội nào đạt được'

13/02/2023 21:46 GMT+7 | Thể thao 360

Trong ngày CLB Hà Nội bị dẫn trước, đội trưởng Văn Quyết tiếp tục tỏa sáng để giúp đội bóng lật ngược thế cờ và tạm vươn lên dẫn đầu V.League 2023.

HÀNG CÔNG ẤN TƯỢNG CỦA CLB HÀ NỘI

"Tôi nghĩ Văn Quyết đang ở phong độ quá cao. 4 bàn sau 3 trận đầu mùa. Hiệu suất ghi bàn ấy không dễ có một cầu thủ nội nào đạt được.

Đồng thời, trong thời điểm khó khăn của đội, mọi thứ chưa thực sự rõ nét thì Văn Quyết chính là người kết nối, tạo ra nguồn cảm hứng, vực dậy toàn đội ở cả mặt tinh thần lẫn chuyên môn.

Đó là yếu tố rất quan trọng của một cầu thủ có chất lượng, bản lĩnh. Văn Quyết vẫn luôn là một phần không thể thiếu của CLB Hà Nội và V.League", BLV Quang Tùng đưa ra nhận xét sau khi Văn Quyết và đồng đội vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 3-2 ở vòng 3 V.League 2023.

"Văn Quyết đang ở phong độ quá cao, hiệu suất ghi bàn ấy khó cầu thủ nội nào đạt được" - Ảnh 1.

Văn Quyết tiếp tục duy trì phong độ cao trong màu áo CLB Hà Nội. (Ảnh: Như Đạt)

Trên sân Hà Tĩnh tối 13/2, đội khách bất ngờ bị thủng lưới trước sau pha ghi bàn của Diallo ở phút 11. Tuy nhiên chỉ mất 4 phút, CLB Hà Nội đã san bằng cách biệt.

Từ cự ly khoảng 25m, Văn Quyết có pha đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vào cao khung thành khiến thủ môn Quang Tuấn không thể cản phá. Đây cũng là tiền đề để CLB Hà Nội có thêm 2 bàn thắng nữa và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

"Văn Quyết đang ở phong độ quá cao, hiệu suất ghi bàn ấy khó cầu thủ nội nào đạt được" - Ảnh 2.

CLB Hà Tĩnh chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giành lại dù chỉ 1 điểm. (Ảnh: Như Đạt)

Với 7 điểm sau 3 trận, đội quân của HLV Bandovic tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhận xét về màn trình diễn vừa qua của CLB Hà Nội, BLV Quang Tùng bày tỏ:

"Thứ nhất, chất lượng con người của CLB Hà Nội vẫn rất tốt. Đồng thời khả năng xây dựng hệ thống của HLV Bandovic cũng vậy. Điều đó dẫn đến việc cho dù bị dẫn trước nhưng họ vẫn đủ bình tĩnh và không mất nhiều thời gian để thiết lập lại thế trận.

Cách đá của CLB Hà Nội trong trận đấu này phần nào đã đạt được độ nhuyễn theo tiêu chuẩn mới của đội bóng. Không phải bây giờ CLB Hà Nội mới chơi nhuyễn, mà yếu tố này quay trở lại sau 2 trận đầu chưa thực sự như ý.

Ở 2 vòng trước, các bàn thắng của CLB Hà Nội có xu hướng xuất phát từ biên nhiều hơn. Còn trận này họ chơi trung lộ, đập nhả, bóng ngắn rất hay và hiệu quả.

Ngoài bàn thắng của Hùng Dũng, CLB Hà Nội còn có những pha đập nhả của các tam giác Marcao – Lucao – Hùng Dũng hoặc Văn Quyết. Họ chơi rất uyển chuyển. Và nói gì thì nói, đó vẫn là thứ bóng đá tiêu chuẩn".

"Văn Quyết đang ở phong độ quá cao, hiệu suất ghi bàn ấy khó cầu thủ nội nào đạt được" - Ảnh 3.

HLV Bandovic có khởi đầu suôn sẻ cùng CLB Hà Nội. (Ảnh: Như Đạt)

VẤN ĐỀ Ở KHÂU PHÒNG NGỰ

Dù vậy, vị BLV giàu kinh nghiệm cũng cho rằng hệ thống phòng ngự của CLB Hà Nội chưa thực sự khiến người hâm mộ hài lòng. BLV Quang Tùng phân tích:

"Tuy nhiên trong hệ thống thi đấu này của CLB Hà Nội vẫn bộc lộ vấn đề. Đầu tiên là câu chuyện khách quan về lịch thi đấu dày khiến thể lực các cầu thủ bị ảnh hưởng. Vì thế việc họ xuống sức ở hiệp 2, chơi không còn được thanh thoát, chủ động như hiệp 1 là chuyện khó tránh.

Còn về yếu tố chủ quan, những bàn thua ở trận gặp Hà Tĩnh và Viettel xảy ra theo cách giống hệt nhau. Họ đều bị đối phương lên bóng tấn công ở cánh của Duy Mạnh, phía sau lưng Văn Kiên. Đó là chỗ họ chưa sửa được, tức là tính hệ thống có vấn đề chứ không phải câu chuyện của cá nhân. Họ để đối phương thoát xuống, không ngăn chặn được, không cắt được ở biên và cuối cùng ở phía trong các trung vệ đều đứng ở những vị trí không có lợi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hai bàn thắng đến từ các pha phối hợp rất hay, chuẩn chỉ. Và đáng ra nếu may mắn họ có thể gỡ 3-3 rồi".

"Văn Quyết đang ở phong độ quá cao, hiệu suất ghi bàn ấy khó cầu thủ nội nào đạt được" - Ảnh 4.

CĐV Hà Nội đã có những khoảnh khắc hú vía. (Ảnh: Như Đạt)

Trên thực tế, chiều sâu chất lượng hàng thủ CLB Hà Nội mùa này cũng là điều khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi. Sau sự ra đi của Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Tới, Tấn Sinh… những lựa chọn thay thế cho vị trí trung vệ không còn nhiều.

Dù vậy, BLV Quang Tùng cho rằng một khi cải thiện được sự chắc chắn trong cả hệ thống chơi, CLB Hà Nội có thể tìm ra cách để khắc phục khó khăn. Anh nhận định:

"Đó cũng sẽ là vấn đề của CLB Hà Nội khi họ chơi đường dài, mùa bóng xuất hiện những tình huống khốc liệt. Những cầu thủ đá chính ở hàng thủ CLB Hà Nội đều là nhân tố có tiêu chuẩn tốt của bóng đá Việt Nam, đều là tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên sẽ như thế nào nếu họ phải đá đội hình dự bị? Đó sẽ là một dấu hỏi.

Ở đây không phải vấn đề của cá nhân con người. Tôi không muốn nhấn mạnh vào vai trò cá nhân trong các bàn thua của CLB Hà Nội, mà đây là vai trò của hệ thống khi chưa đủ chặt chẽ để kiểm soát.

Điều đó có nghĩa nếu hệ thống đó được chỉnh sửa thì nếu Việt Anh, Thành Chung hay Duy Mạnh không đá thì câu chuyện đó có thể cũng chưa phải lớn với CLB Hà Nội đâu. Chuyện phòng ngự từ xa, đánh chặn, thực hiện phong tỏa các điểm họ làm chưa tốt. Đó sẽ là điều phải lưu ý".

2 Quả bóng vàng lập công, Hà Nội FC đoạt ngôi đầu bảng sau trận cầu nghẹt thở

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm