Xác thực bức tranh 'The Risen Christ' là của Titian

29/09/2013 08:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - The Risen Christ, bức tranh sơn dầu hiện đang nằm trong một bộ sưu tập riêng ở châu Âu, đã được xác định là tác phẩm của họa sĩ bậc thầy Italia Titian (1490-1576).

Các chuyên gia cho rằng, bức tranh này được Titian vẽ vào khoảng năm 1511.



Trong thế kỷ 19, bức tranh từng thuộc về gia đình Von Bulow và sau đó được Thủ tướng Đức Bernhard Heinrich von Bulow lưu giữ, cho đến khi ông qua đời vào năm 1929. Sau này, bức tranh được đưa tới Nam Mỹ và được những người sở hữu hiện nay ở Montevideo (Uruguay) mua lại.
Tiziano Vecellio, nổi tiếng với tên Titian, là một trong những hoạ sĩ Italia đa tài nhất, tinh thông cả về chân dung, phong cảnh, các chủ đề thần thoại và tôn giáo. Ông đã cách mạng hóa hầu hết mọi khía cạnh của hội họa và truyền cảm hứng cho nhiều họa sĩ nổi tiếng như Rubens, van Dyck, Velazquez, Rembrandt.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm