Trưng bày phù điêu bản đồ Việt Nam làm từ 1.000 con rồng dát vàng

31/10/2009 10:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bức phù điêu có tên gọi Thiên long Việt đồ do các nghệ nhân Quảng Nam thực hiện sẽ được trưng bày trong Tuần văn hóa du lịch Quảng Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật VN (2 Hoa Lư, Hà Nội) từ ngày 20 - 23/11.

Bức bản đồ này được ghép từ 1.000 con rồng ở các tư thế khác nhau. Cốt trong của rồng làm từ gỗ thông, bên ngoài được dát vàng. Bức phù điêu sẽ cao 6 mét và rộng 2,5 mét.

Thanh Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm