Phóng viên tự do đoạt giải Ảnh báo chí thế giới

17/02/2012 15:18 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Samuel Aranda vừa giành giải Ảnh báo chí thế giới năm 2012 (World Press Photo - WPP) hôm 10/2 với tấm ảnh về chủ đề cuộc nổi dậy ở Trung Đông đăng trên tờ New York Times.


Trong tấm hình, khuôn mặt người phụ nữ gần như bị che kín bởi tấm mạng đen. Cô đang vỗ về một người đàn ông với tấm thân trần và khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tấm ảnh chụp ngày 15/10/2011 tại một nhà thờ Hồi giáo ở Sanaa (Yemen), nơi được dùng như nhà thương dành cho những người biểu tình sau khi họ đụng độ với quân đội của Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Samuel Aranda năm nay 33 tuổi, có gần 15 năm thâm niên chụp ảnh, hiện là phóng viên ảnh tự do cho tờ New York TimesEl Magazine de La Vanguardia. Có tất cả 101.254 bức ảnh của 5.247 nhiếp ảnh gia từ 124 quốc gia gửi ảnh dự thi WPP năm nay. Trong số đó chỉ có 350 tấm của 57 tay máy thuộc 24 quốc gia được trao giải trong 9 hạng mục.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm