Phim ‘Saving Christmas’ “ăn” 4 giải Mâm xôi Vàng

22/02/2015 18:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Saving Christmas, phim hài bàn về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh, đã bị trao tới 4 giải Mâm xôi Vàng, tại lễ trao giải lần thứ 35, diễn ra đêm 21/2.

Cụ thể, phim Saving Christmas của Kirk Cameron "ăn" giải Phim dở nhất, Nam diễn viên dở nhất, Kịch bản dở nhất và sự ghép vai dở nhất.

“Đây là một dự án rỗng tuếch của Kirk Cameron, không hề có giá trị điện ảnh. Saving Christmas là một trong những phim dở nhất mọi thời đại trên địa chỉ dữ liệu phim quốc tế IMDB.com” - John Wilson, người sáng lập ra giải Mâm xôi Vàng, nói trên BBC Radio 5 ngay sau khi diễn ra lễ trao giải.


Phim Saving Christmas của Kirk Cameron bị trao tới 4 giải Mâm xôi Vàng

Trong khi đó, Cameron Diaz bị trao giải Nữ diễn viên dở nhất trong 2 phim hài The Other WomanSex Tape.

Giải Nữ diễn viên phụ dở nhất thuộc về Megan Fox với phim Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa đột biến).

Phim Robot đại chiến: Kỷ nguyên hủy diệt (Transformers: Age of Extinction) của Michael Bay bị 7 đề cử giải Mâm xôi Vàng, song chỉ bị “lãnh” giải Đạo diễn dở nhất và Nam diễn viên phụ dở nhất (Kelsey Grammer).


Michael Bay bị "lãnh" giải Mâm xôi Vàng Đạo diễn dở nhất với phim Robot đại chiến: Kỷ nguyên hủy diệt

Giải Mâm xôi Vàng do 757 thành viên bầu chọn ở Mỹ và hải ngoại xét chọn. Năm nay, lần đầu tiên công chúng (phải mua vé) được tham dự lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát Montalban ở Hollywood.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm