Nữ diễn viên Nhật Bản khỏa thân vì quyền động vật

17/09/2008 23:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nữ diễn viên xứ hoa anh đào Aya Sugimoto đã trút bỏ “xiêm y” trong nhiều bộ phim và bộ ảnh, song hôm nay (17/9) lần đầu tiên cô đã quyết định khỏa thân vì các quyền động vật.

Aya Sugimoto
Cầm trên tay một băng rôn nhỏ mang dòng chữ: "Lông thú ư? Tôi thà khỏa thân còn hơn”, Sugimoto đã tham gia chiến dịch Mọi người hãy cư xử một cách có đạo đức với các động vật (PETA) và trở thành người mẫu với thân hình... không mặc gì và đứng trước hàng chục ống kính máy ảnh và camera.

Sugimoto nói: “Tôi muốn ngăn chặn việc mặc đồ lông thú từ cách đây 2 năm sau khi biết được các sản phẩm bằng lông thú được sản xuất như thế nào. Tôi muốn đóng một vai trò trong trào lưu ‘Không lông thú’ và để nhiều người biết về thực tế tàn nhẫn và ác nghiệt đối với động vật. Vì mục đích đó nên tôi chẳng bận tâm tới việc những hình ảnh khỏa thân của mình sẽ xuất hiện tràn lan".
 
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm