Nên gắn biển Làng khoa bảng

12/02/2012 08:20 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Cả nước có 21 làng khoa bảng tiêu biểu (có từ 10 tiến sĩ trở lên) thì Hà Nội chiếm tới 6 làng gồm: Đông Ngạc, huyện Từ Liêm (21 người), Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (12 người), Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì (12 người), Hạ Yên Quyết, quận Cầu Giấy (10 người)... Ngoài ra, Thăng Long - Hà Nội còn có 15 làng có từ 3 - 6 tiến sĩ, 6 làng có từ 7 - 9 tiến sĩ.

Trong hành trình đi tìm giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị các làng khoa bảng đất Thăng Long - Hà Nội, các nhà nghiên cứu văn hóa đều có chung tiếng nói: phải nhanh chóng khơi dậy truyền thống hiếu học của các làng khoa bảng, đi cùng những chính sách khuyến học hợp lý. Nhưng trên hết là sự ghi nhận một cách chính danh Làng khoa bảng để làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng dân cư và nhân rộng ra các làng xã, khu dân cư khác.

Làng Đông Ngạc có 21 tiến sĩ khoa bảng

Ông Nguyễn Doãn Tuân, Trưởng Ban quản lý di tích Hà Nội đề xuất: “Nếu như chúng ta đã làm được việc gắn biển Làng văn hóa thì nên gắn biển Làng khoa bảng để giới thiệu, biểu dương làng khoa bảng. Từ đó góp phần giới thiệu, quảng bá và tăng thêm niềm tự hào của những người sống trong làng đó, khích lệ ý chí quyết tâm học tập, noi gương thế hệ cha ông”.

Bảo tồn làng khoa bảng phải gắn với phát triển cả về nội dung và hình thức. Có nghĩa, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu về cách dạy và học mà những người đỗ đạt cao thường làm; ví như học trong thời điểm nào, dạy như thế nào, dạy những kiến thức gì để người học có thể tiếp cận, ghi nhớ kiến thức sâu nhất...

Đinh Thị Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm