Lý Á Bằng nóng giận đánh phóng viên

24/07/2008 12:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngày hôm qua 23/7/2008, sau khi tham dự hôn lễ của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh, vợ chồng Lý Á Bằng – Vương Phi cùng hai cô con gái đã đáp máy bay đến Bangkok. Tại sân bay Bangkok Lý Á Bằng vì bảo vệ vợ con khỏi ống kính của những phóng viên săn ảnh đã nổi nóng và ra tay đánh ký giả. Đánh xong anh vẫn còn bực dọc nói: “Tôi còn gặp anh lần nào sẽ đánh lần đó”.

Đám cưới vừa lãng mạn vừa trang nghiêm của cặp diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh được tổ chức tại vương quốc Bhutan vào ngày 21/7. Gần 100 quan khách đã đến Bhutan để chúc mừng cho đôi tân lang tân nương này. Ngày hôm qua (23/7) các quan khách đã rời Bhutan về nước. Tại sân bay BangKok Vợ chồng Vương Phi – Lý Á Bằng cùng với 2 con gái là Đậu Tịnh Hồng và Lý Yên đã bị các phóng viên đuổi theo chụp ảnh và phóng vấn. Vì khó chịu trước cách săn đuổi của các phóng viên tạp chí “Hu Zhou”và lo bảo vệ cho vợ cùng cô con gái 2 tuổi Lý Yên, Lý Á Bằng đã ra tay đánh ký giả làm cho sân bay Bangkok một phen hỗn độn.

Vợ chồng Lý Á Bằng và con gái
Lý Á Bằng "tung chưởng" với phóng viên

Sau khi đánh nhau Lý Á Bằng không hề né tránh giới truyền thông, anh nói: “Bạn có nhìn thấy cách mà tay phóng viên kia chụp ảnh con tôi không? Hắn đưa máy ảnh sát vào mặt cháu, cho nên lúc đó tôi nói chụp ảnh tôi thoải mái, không vấn đề nhưng anh không được chụp ảnh con gái tôi. Không phải là ngày hôm nay tôi đánh anh ta mà từ giờ về sau tôi gặp lần nào đánh lần đó. Tôi sẽ dùng bất cứ những gì tôi có để bảo vệ cho con gái chúng tôi”.

Đối với sự việc Lý Á Bằng ra tay đánh phóng viên Trần Gia Anh – người quản lý của ca sĩ Vương Phi đưa ra ý kiến: “Không thể trách Lý Á Bằng trong việc này được. Mọi người đều biết anh rất yêu gia đình của mình. Hơn nữa, cách mà phóng viên chụp ảnh như vậy khiến Á Bằng lo lắng cũng là điều đương nhiên. Lý Yên từ khi sinh ra đã phải chịu khổ qua nhiều lần phẫu thuật cho nên Á Bằng càng không muốn con gái phải chịu bất kỳ tổn hại nào”

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Lý Á Bằng lại nổi nóng như vậy, con gái của anh và Vương Phi sau khi sinh bị hở hàm ếch. Hai vợ chồng đã rất buồn lòng, họ đưa Lý Yên sang Mỹ để phẫu thuật, hiện tại cháu đã trở lại bình thường. Bằng yêu thương dành cho con gái vợ chồng Lý – Vương đã lập một quỹ từ thiện mang tên “Quỹ thiên sứ xinh đẹp” (tạm dịch) để giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh. Từ “Yên” trong tên của cô con gái 2 tuổi Lý Yên cũng có nghĩa là xinh đẹp.

Hiền Thương
(Theo Tin tức Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm