Lê Khánh: Mơ một vai diễn trên màn ảnh rộng

15/05/2009 08:43 GMT+7 | Văn hoá

“Điều quan trọng nhất không phải là diễn viên chính hay phụ, mà là tình cảm của công chúng dành cho mình như thế nào, bởi không phải ai cũng may mắn được khán giả yêu thương" - Nữ diễn viên chính Lê Khánh chia sẻ.

Sau giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại HTV Awards, Lê Khánh hưởng niềm hạnh phúc bằng một đêm mất ngủ. Bởi với cô, niềm hạnh phúc nhất là được khán giả yêu thương và bình chọn dù đó là vai diễn nào đi chăng nữa. Bên lề cuộc sống đóng phim, diễn kịch bận rộn, Lê Khánh có những tâm sự thú vị về cuộc sống nghệ thuật của mình.

Sân khấu: Chưa có vai diễn tâm đắc

Diễn viên Lê Khánh

- Bắt đầu đóng phim từ ngay năm thứ nhất đại học, cái tên Lê Khánh đã có ít nhất 8 năm đứng ở nghề này. Cho đến bây giờ, bao nhiêu sân khấu mà Lê Khánh đã từng bước qua?

Trong thời gian đi học, Khánh cũng đã tham gia diễn ở nhiều sân khấu, từ diễn kịch ngắn tại Câu lạc bộ Nhiệt đới, sau đó làm quen với sân khấu như kịch Phú Nhuận, Nhà hát Thành phố, Idecaf.

- Vào nghề sớm, nhưng lại không hẳn là gương mặt có tiếng tăm từ sân khấu kịch. Liệu đã có vai diễn nào khiến Khánh tâm đắc với chính mình?

Những vai diễn trong suốt 8 năm qua Khánh đều yêu thích vì đó là nỗ lực, là cố gắng vượt qua những chặng đường để Khánh có kinh nghiệm như ngày hôm nay.

Nhưng quả thật, Khánh chưa có vai thật sự tâm đắc mà chỉ là những vai diễn yêu thích. Khánh muốn càng ngày càng khám phá những điểm mới mẻ của mình. Phải tìm những vai diễn lạ hơn, sâu sắc hơn.

- Con đường nghệ thuật của Khánh xem ra không nhiều gai góc. May mắn luôn mỉm cười với Khánh?

Trong nghề của Khánh cần nhất là điều may mắn và bên cạnh đó là tài năng. Mỗi thứ chiếm 50% và Khánh nghĩ khi có may mắn thì mình nên biết nắm bắt cơ hội, tạo cơ hội cho mình và tin tưởng vào mình để tạo cơ hội lần sau nữa.

- Nhiều diễn viên trẻ đi lên bằng sự hậu thuẫn của các “đại gia”. Khánh nghĩ thế nào về việc này?

Khi đi trên con đường có sự giúp đỡ của nhiều người thì rất may mắn. Nhưng bên cạnh đó phải nhìn nhận sự giúp đỡ đó như thế nào, có mục đích gì không. Không ai giúp đỡ mình hoài được.

Bản thân Khánh thấy may mắn đi trên con đường mình đã chọn. Khánh luôn đón nhận và làm thật tốt những cơ hội đến với mình. Trong đó, có tình cảm khán giả là niềm hạnh phúc nhất của diễn viên.

Từ khi bước chân vào nghề, Khánh may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều anh chị đồng nghiệp cả lĩnh vực điện ảnh, sân khấu và họ đã dìu dắt những bước đi châp chững và những bước đi sau này. Khánh luôn cảm ơn các anh, chị.

- Với sân khấu kịch ở Sài Gòn, thương hiệu nghệ sỹ sẽ là yếu tố đầu tiên để hút khách đến rạp. Cái tên Lê Khánh đã thật sự là một thương hiệu của Idecaf?

Khánh không đặt nặng vấn đề tên tuổi của diễn viên. Bản thân Khánh nghĩ, Idecaf là một sân khấu có thương hiệu riêng rồi, nếu có khán giả nhất định thì khán giả đến với sân khấu. Ngay cả chính Idecaf cũng không đặt nặng sự nổi tiếng mà họ luôn luôn dành ưu tiên cho các diễn viên trẻ. Đó là may mắn của những diễn viên làm việc ở đây.

Idecafe là sân khấu chuyên nghiệp với dàn diễn viên rất yêu nghề. Các diễn viên trẻ nhưKhánh được học hỏi nhiều, cả về ứng xử trong cuộc sống và diễn xuất. Và cũng từ đây có nhiều cơ hội đến với Khánh được nhận nhiều vai diễn hơn.

Mơ ước một vai diễn trên màn ảnh rộng

- “Mùi ngò gai” mang lại hai giải thưởng ý nghĩa cho Lê Khánh tại HTV Awards trong hai năm liền. Đây là một bất ngờ thật sự lớn với Khánh?

Vai diễn trong “Mùi ngò gai” tạo được sự quan tâm của quý vị khán giả nhiều nhất và nó cũng mang lại cho Khánh hai giải Nữ diên viên phụ được yêu thích nhất trong hai năm liên tiếp.

Giải thưởng bất ngờ quá lớn tới mức Khánh mất ngủ cả đêm luôn. Sau giải thưởng do khán giả lựa chọn thì mới biết được khán giả yêu thương mình, đó là động lực rất lớn cho Khánh tiếp tục với điện ảnh.

- Những vai diễn chịu thương, chịu khó có phải là mô - típ nhân vật gắn với cái tên Lê Khánh?

Ở sân khấu, Khánh hoá thân vào nhiều vai đào lẳng, bi, hài nhưng ở phim truyền hình, Khánh thường được mời vào những dạng vai người phụ nữ chịu thương, chịu khó hy sinh vì chồng, con.

Nhưng ở trong vài bộ phim gần đây, hình tượng của Khánh đã dần thay đổi, được đa dạng vai những cô gái năng động, hài hước, yêu đời hơn. Ví dụ như trong “Cuộc chiến Hoa hồng”, Khánh vào vai cô gái Hạ Thảo hiện đại, năng động. Đó là vai diễn dễ thương và Khánh rất thích nhân vật này.

Lê Khánh (bên phải) vai Hạ Thảo trong phim Cuộc chiến hoa hồng

- Đóng phim nhiều, nhưng vai chính gần như chưa được đặt vào tay của Lê Khánh. Ngay cả giải thưởng của HTV cũng chỉ là giải phụ. Khánh có chạnh lòng?

Đến bây giờ, Khánh nghĩ mình chỉ mới chập chững vào nghề thôi nên Khánh bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Điều quan trọng nhất không phải là diễn viên chính hay phụ, mà là tình cảm của công chúng dành cho mình như thế nào, bởi không phải ai cũng may mắn được khán giả yêu thương.

Trước đây khi ra đường, mọi người còn ngờ ngợ mình là diễn viên. Còn bây giờ thì họ rõ ràng nhận ngay ra mình, đó là điều rất vui và Khánh luôn trân trọng tình cảm đó.

- Đạo diễn Đinh Đức Liêm có vẻ dành nhiều ưu ái cho cái tên Lê Khánh trong những bộ phim của ông?

Đó cũng là cơ duyên và may mắn với Khánh. Sau khi đóng “Hướng nghiệp” của đạo diễn Châu Huế, Khánh liên tiếp đóng ba phim “Đam mê”, “Cuộc chiến hoa hồng”, “Vua sân cỏ”… của chú Liêm. Chú là đạo diễn giỏi, rất thương diễn viên nên làm việc với chú thật thoải mái, được thoả sức sáng tạo.

- Mơ ước của Lê Khánh sau những thành công trên sân khấu, truyền hình, có phải sẽ là… màn ảnh rộng?

Quả thật là như vậy. Mơ ước của Khánh bây giờ là được đóng phim trên màn ảnh rộng.

- Cảm ơn Lê Khánh về cuộc trò chuyện này!
 
Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm