Lần đầu tiên, khôi phục Lễ Tịch điền (vua cày ruộng)

10/01/2009 12:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 9/1/09, Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Nam đã công bố tổ chức Lễ hội tịch điền Đọi Sơn năm 2009 (từ ngày 4-7 tháng Giêng âm lịch (tức là từ 29/1 – 1/2/2009).

Mùa xuân năm Đinh Hợi (987), niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 thời vua Lê Đại Hành, trong sách Việt sử lược đã chép việc vua Lê Đại Hành đã về cày tịch điền – mở đầu cho việc “động thổ” nông nghiệp cả nước trong một năm mới. Cũng là mở đầu truyền thống tốt đẹp coi trọng nghề nông “dĩ nông vi bản” (lấy nghề nông làm gốc) của chế độ quân chủ phong kiến từ đó và sau này ở nước ta. Các triều đại sau đó, đều duy trì nghi lễ cày tịch điền (đích thân vua xuống đi cày ruộng) với các hình thức khác nhau. Lễ cày tịch điền của nhà vua đã chấm dứt dưới thời vua Khải Định nhà Nguyễn, đến nay đã gần 100 năm.
 
Khu ruộng sẽ diễn ra Lễ Tịch điền

Việc phục hồi nghi lễ này có mục đích tôn vinh các bậc tiền nhân, vừa có ý nghĩa phù hợp với chính sách chủ trương của nhà nước hiện nay đặt vấn đề Tam nông (Nông nghiệp, nông dân, nông thôn) lên hàng đầu. Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện Văn hóa – Nghệ thuật tiến hành nghiên cứu để khôi phục lễ hội này.
 
Kết hợp với Lễ hội dân gian làng Đọi Tam (làng nghề chế tác trống nổi tiếng) vẫn diễn ra hàng năm, lễ Tịch điền sẽ diễn trong những ngày này tại địa điểm trung tâm là chùa Đọi (ngôi chùa được xây từ thời Lý, với ngôi tháp nổi tiếng là tháp Sùng Thiện Diên Linh) và làng Đọi Tam trong 4 ngày đầu xuân Tết Kỷ Sửu. Ước tính sẽ có 600 người, 30 con trâu được rèn tập kỹ sẽ tham gia lễ này.
 
BTC cho biết để tiến hành Lễ Tịch điền diễn ra thật đúng với tinh thần của người xưa, UBND tỉnh Hà Nam sẽ mời các vị lãnh đạo Nhà nước về trực tiếp tham gia nghi lễ long trọng này. Còn điều chắc chắn là 2 ông Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam sẽ xuống ruộng để cày…
 Vũ Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm