Harry Belafonte được tôn vinh với giải Oscar danh dự

03/09/2014 16:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên kiêm ca sĩ Mỹ gạo cội Harry Belafonte (87 tuổi) sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tôn vinh với giải Oscar danh dự, nhằm ghi nhận công lao của ông ở vai trò nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, cổ súy bình quyền.

Belafonte đã dành phần lớn cuộc đời tham gia nhiều chiến dịch từ thiện khác nhau như chống nạn đói, khuyến khích giáo dục, nâng cao nhận thức về bệnh AIDS và nâng cao nhận thức về quyền công dân. Ông là một trong những người đầu tiên ủng hộ Trào lưu Nhân quyền và đã diễu hành cùng Martin Luther King. Năm 1987, ông còn được bổ nhiệm là Đại sứ Thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng của Liên hiệp Quốc).

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ nhận định rằng các bộ phim của ông, như Carmen Jones, Odds Against Tomorrow The World, the Flesh and the Devil đã thu hút sự chú ý của công chúng tới các vấn đề bất công và bất bình đẳng.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ Mỹ gạo cội Harry Belafonte.

Ngoài Belafonte, đạo diễn Nhật Bản Hayao Miyazaki, nữ diễn viên Ireland Maureen O'Hara, nhà biên kịch kiêm diễn viên Pháp Jean-Claude Carriere cũng sẽ được trao giải Thành tựu trọn đời danh dự.

O'Hara (94 tuổi), nổi danh với các bộ phim như Miracle of 34th Street, Sinbad the Sailor The Parent Trap. Trong khi đó nhà làm phim hoạt hình nổi tiếng Miyazaki (73 tuổi) từng đoạt giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất năm 2002 với Spirited Away. Carriere (82 tuổi) đã đồng đoạt giải Oscar Biên kịch xuất sắc nhất với phim ngắn Heureux Anniversaire.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm