Dwayne 'The Rock' tiết lộ sẽ chạy đua vào Nhà Trắng

13/05/2017 21:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Nam diễn viên chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh Mỹ của chính quyền Donald Trump là đi ngược với các giá trị Mỹ và rằng chính sách của bản thân mình sẽ dựa trên hòa nhập và hợp tác.

Dwayne Johnson nói rằng “thật sự có khả năng” anh sẽ chạy đua để trở thành tổng thống Mỹ.

Nam diễn viên – đấu sĩ, người nổi tiếng qua sự xuất hiện trong Fast and Furious, đã đưa ra những bình luận trong buổi phỏng vấn với GQ, đặc biệt chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh Mỹ của chính quyền Donald Trump.

Chú thích ảnh
Johnson đang nghiêm túc suy nghĩ về việc chạy đua vào Nhà Trắng

Johnson, người trước đó đã nói về khả năng xây dựng sự nghiệp chính trị, cho biết anh bắt đầu xem xét tới viễn cảnh chạy đua làm tổng thống sau khi đọc một bài báo trên Washington Post viết anh là một ứng cử viên khả thi.

“Một năm trước, mọi thứ trở nên ngày một rõ ràng hơn”, anh nói. “Có một cảm giác thật sự nghiêm túc khiến tôi phải về nhà và suy nghĩ, ‘Hãy để tôi thật sự nghĩ kỹ về câu trả lời và đảm bảo tôi sẽ mang tới câu trả lời trung thực và kính cẩn’”.

Dwayne Johnson tuyên bố không theo đảng Dân chủ hay Cộng hòa và chiến dịch của anh sẽ xây dựng dựa trên hòa hợp và hợp tác.

“Nếu không đồng tình với ai đó về điều gì, tôi cũng không chặn họng họ mà sẽ tiếp thu quan điểm”, anh nói. “Điều đầu tiên chúng ta cần làm là đến gặp, ngồi lại và nói về nó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi người. Đặc biệt khi người đó không đồng tình với tôi. Nếu có quá nhiều người bất đồng, có thể có chỗ nào đó tôi chưa nhìn ra, thì hãy để tôi nhìn ra. Hãy để tôi hiểu rõ”.

Sao 'Fast and Furious' không giấu tham vọng trở thành tổng thống Mỹ

Sao 'Fast and Furious' không giấu tham vọng trở thành tổng thống Mỹ

Sau khi chinh phục sàn đấu vật chuyên nghiệp và trở thành diễn viên hút khách bậc nhất Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson đang cân nhắc tới một cuộc chinh phục mới.

Johnson đã miễn cưỡng chỉ trích ông Trump, nói rằng “thật khó để xác định rõ tôi nghĩ thế nào về những gì ông ấy làm”. Tuy nhiên, anh lên án nỗ lực cấm công dân từ các nước chủ yếu theo Hồi giáo nhập cảnh Mỹ của chính quyền Donald Trump.

“Tôi hoàn toàn không đồng tình với nó”, Johson nói. “Tôi cho rằng an ninh quốc gia là điều cốt lõi nhưng tôi không chấp nhận một lệnh cấm nhằm vào người nhập cư. Tôi tin vào sự hòa nhập. Đất nước của chúng ta được xây dựng từ đó, và sẽ tiếp tục lớn mạnh nhờ đó”.

Johnson cũng tiết lộ rằng cả chiến dịch tranh cử của Donald Trump và Hillary Clinton đều từng tìm cách tiếp cận anh nhưng anh đã từ chối. “Tôi nghĩ với vị trí hiện tại, lời nói của tôi có sức nặng và ảnh hưởng, thế nên họ mới muốn tôi tham gia. Nhưng tôi rất tôn trọng quá trình tranh cử và cảm thấy nếu tôi chia sẻ quan điểm chính trị của mình, có chuyện gì đó sẽ xảy ra”.

Bộ phim gần đây nhất của Johnson, The Fate of the Furious vừa ra mắt hồi tháng Tư và hiện đã thu về 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Giả Bình (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm