Đẳng cấp chơi tranh hay nghệ thuật… vị tê giác?

20/09/2016 13:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hưởng ứng Ngày Tê giác thế giới 22/9/2016, Mạng lưới giám sát động, thực vật hoang dã Traffic và Trung tâm Âm nhạc & Nghệ thuật Thể nghiệm Đom Đóm phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên Nghệ thuật thể hiện đẳng cấp diễn ra từ 22 đến 24/9 tại tầng 3, Trung tâm Văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.

Với 3 hoạt động chính: triển lãm mỹ thuật đương đại Trọng lực (22/9); chiếu phim ngắn các bộ phim giành giải thưởng cao về đề tài bảo vệ thiên nhiên hoang dã do Tổ chức Freeland thực hiện năm 2015, trong đó có cuộc thảo luận với khách mời Nguyễn Hoàng Điệp và đoàn làm phim Ai còn sống giơ tay lên (23/9); biểu diễn âm nhạc đương đại Sợi chỉ vô biên của nhóm Hà Nội New Music Ensemble (24/9).

Nghệ thuật thể hiện đẳng cấp thực hiện nhằm thay đổi hành vi thể hiện đẳng cấp của cộng đồng doanh nghiệp và công chúng với thông điệp: Hãy ngừng sử dụng sừng tê giác, hãy thể hiện đẳng cấp thông qua nghệ thuật.


Tranh sơn dầu “Chân dung” của Lê Quảng Hà

Theo chia sẻ của đại diện Traffic, năm 2007 mới chỉ có 3 cá thể tê giác bị giết hại thì cho đến nay, con số đã lên tới 1.115 cá thể (tăng 9.000%) tại Việt Nam. Đây là con số báo động “đỏ” về hành vi tiêu thụ trái phép động, thực vật hoang dã.

“Vì thế, chương trình mong muốn nhận được sự hỗ trợ đồng hành và cam kết từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội về cuộc chiến chống tội phạm về động, thực vật hoang dã và thói quen sử dụng động, thực vật hoang dã để thể hiện đẳng cấp. Chúng tôi mong rằng, mỗi doanh nhân sẽ thể hiện bản lĩnh cá nhân và đẳng cấp của mình bằng thưởng thức nghệ thuật” - bà Madelon Willemsen, Trưởng đại diện Tổ chức Traffic tại Việt Nam cho biết.

Theo đó, ý nghĩa nhất của chương trình sẽ là màn đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, văn hóa của các tác giả Phan Cẩm Thượng, Lê Quảng Hà, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Hữu Sử, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Đinh Duy Quyền và giám tuyển Triệu Minh Hải.

Các tác phẩm sẽ được “chào hàng” với giá “sàn” niêm yết. Khán giả đến xem tranh có thể mua với giá gốc hoặc đấu giá. 30% số tiền bán tranh sẽ được đưa vào Quỹ bảo tồn động, thực vật hoang dã của Traffic tại Việt Nam.

Yến Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm