Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008

23/07/2008 21:59 GMT+7 | Văn hoá

40 thí sinh sẽ tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM), tối 2/8. Hoa hậu của cuộc thi sẽ là đại diện Việt Nam dự thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009.

Trưởng Ban tổ chức Trương Hoàng Hải khẳng định với báo chí trong buổi họp báo: "Người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN 2008 sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009 theo quy chế được Cục nghệ thuật biểu diễn ban hành từ đầu". Ông Hải cho biết thêm, có thể Việt Nam sẽ là nước đăng cai Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009.

Phần thưởng cho Hoa hậu Du lịch VN 2008 là 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và suất học bổng tiếng Anh tại trường ngoại ngữ Atlanta (TP HCM) cùng một chuyến du lịch châu Âu. Ngoài 3 vị trí cao nhất là Hoa hậu và 2 Á hậu, Ban tổ chức cũng sẽ trao các giải phụ cho thí sinh ăn ảnh, hùng biện giỏi, mặc áo dài đẹp nhất, thể hình đẹp nhất và giải do khán giả bình chọn.

. Thí sinh trình diễn trang phục biển trong vòng bán kết khu vực phía Nam. Ảnh: Dương Vân.
Đêm thi chung kết sẽ diễn ra 3 nội dung quen thuộc ở các cuộc thi sắc đẹp: trình diễn trang phục dạ hội, áo dài và trang phục biển. 10 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào phần thi hùng biện và ứng xử tình huống. Trong thời gian tối đa là 2 phút, mỗi người đẹp sẽ thể hiện sự am hiểu của bản thân về danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc trưng và con người Việt Nam. Tổng cục Du lịch và Ban chỉ đạo cuộc thi xét duyệt câu hỏi cho nội dung thi này.

Ban giám khảo vòng chung kết gồm: Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc khách sạn Caravelle Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Khoa Du lịch ĐH Hồng Bàng Nguyễn Minh Mẫn, nhà thiết kế thời trang Sỹ Hoàng, nhà báo Cát Vũ.

Khởi động từ tháng 3, cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 đã trải qua nhiều vòng thi cùng các hoạt động bên lề trên cả 3 miền đất nước: Cần Thơ, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội. 40 thí sinh vào vòng chung kết là những gương mặt vượt trội trong số gần 700 hồ sơ đăng ký. Một số cái tên quen thuộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN vừa qua cũng xuất hiện trong lần thi này là: Doãn Thị Như Trang, Nguyễn Thị Hồng Linh, Trần Thị Kiều Ngân.

Đêm thi chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, Đài truyền hình TP HCM. Giá vé theo dõi tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có 3 loại: 600.000, 400.000 và 200.000 đồng. Dự kiến cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam sẽ diễn ra hàng năm, do Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hãng phim Á Châu, Saigon Tourist và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức.

Trao đổi với VnExpress, đại diện công ty Elite, đơn vị giữ bản quyền đưa người đẹp Việt Nam tham dự Nữ hoàng Du lịch Quốc tế, cho biết chưa nhận được bất cứ lời đề nghị hợp tác nào từ Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN. Công ty Elite khẳng định chỉ có công ty mới có quyền chọn gương mặt đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Elite cũng chia sẻ thêm, các đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp trong nước phối hợp rất chặt chẽ và chuyên nghiệp với công ty để chọn thí sinh Việt Nam cho các đấu trường quốc tế. Điển hình, hiện nay Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã thỏa thuận xong với Elite về việc chọn đại diện đi thi Hoa hậu Thế giới tại Ukraine trong tháng 9 tới. Hay việc Elite sẵn sàng nhường bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho Công ty Hoàn Cầu khi hai bên làm việc rõ ràng.

Riêng đối với cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009, Elite cho biết có quyền từ chối Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 nếu cảm thấy không đủ tiêu chuẩn và chọn thí sinh từ cuộc thi khác.
Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm