Ca sĩ Ngọc Thúy trở thành HLV bóng chày

17/01/2011 08:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tại giải bóng chày Việt Nam mở rộng 2011 - VCK bóng chày thiếu niên U10 châu Á - Thái Bình Dương vừa diễn ra (13-16/1) tại Vĩnh Phúc với sự tham gia của các đội tuyển từ Singapore, Indonesia và Philippines, ca sĩ Ngọc Thúy - “ngôi sao” nổi tiếng một thời của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (Khánh Hòa) xuất hiện với tư cách Chủ nhiệm CLB bóng chày thiếu niên Hà Nội.

Hóa ra CLB này do luật sư Thomas Treutler (chồng ca sĩ Ngọc Thúy) và Ngọc Thúy đồng sáng lập. Ngọc Thúy cho biết, khi sang Mỹ, vì con trai mê bóng chày và cả gia đình nhà chồng đều yêu thích môn thể thao này nên chị đi học khóa đào tạo về HLV bóng chày và đã được cấp bằng.

“Bóng chày là môn thể thao đòi hỏi tính đồng đội cao, và các cầu thủ phải thông minh, phản ứng nhanh và tập trung cao độ. Khi trở về VN, chồng và các con vẫn tiếp tục theo đuổi niềm say mê môn bóng này nên chúng tôi quyết tâm thành lập CLB”, chị cho biết. Chỉ riêng năm 2010, CLB của Ngọc Thúy đã tham gia chung kết U11 Mỹ tại San Diego và được xếp thứ 60 toàn quốc Mỹ.

H.Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm