Bế mạc Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ VI - Khu vực Nam bộ

10/05/2015 09:01 GMT+7 | Văn hoá

Tối 9/5, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam lần VI-2015, khu vực Nam bộ đã diễn ra với phần trình diễn 12 tiết mục tiêu biểu trong tổng số 35 tiết mục của 12 tỉnh, thành tham dự.

Ban tổ chức đã trao 3 giải A cho các đoàn: tỉnh Đồng Tháp (tổ khúc hò), Trà Vinh (dân vũ Keo mô ni mê kha la), Tây Ninh (Hát ru Dun con lơk); trao 4 giải B, 7 giải C và 6 giải khuyến khích.

Liên hoan dân ca năm nay không chỉ là dịp để các địa phương giới thiệu những nét đẹp văn hóa từng vùng miền, mà còn là nơi "tiếp lửa" cho mọi người tình yêu đối với nghệ thuật dân gian; khơi dậy, phát triển phong trào tìm hiểu bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc trong xã hội. 

Tiết mục trong đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam lần VI-2015

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Trưởng Ban giám khảo tại liên hoan: các đơn vị tham gia liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Nam bộ lần này có nhiều phát hiện mới, các đoàn mang lại nhiều tác phẩm làn điệu dân ca, dân vũ và dân nhạc nguyên thể. Các nghệ sỹ, nghệ nhân tham gia tuổi còn rất trẻ, có nhiều tiết mục mang truyền thống riêng của gia đình, các nghệ nhân tự tìm tòi giới thiệu đến với công chúng.

Các tiết mục tham dự liên hoan đều được đầu tư, xây dựng với ý nghĩa giữ gìn nguyên bản cổ còn được lưu truyền. Liên hoan cũng giới thiệu đến khán giả một làn điệu hát ru của tộc người Tà Mun - Tây Ninh, đây là tộc người đầu tiên tham dự liên hoan dân ca, đang làm hồ sơ chứng nhận là dân tộc thứ 55 của Việt Nam.

Theo bà Liêm còn rất nhiều tài sản vô giá của nền dân ca, dân nhạc, dân vũ ở Việt Nam tồn tại trong nhân gian, thông qua các cuộc liên hoan sẽ tìm kiếm các làn điệu của các dân tộc để giới thiệu đến công chúng, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Tin ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm