Ấn tượng với 'Triển lãm Tinh hoa Mỹ thuật Đà Nẵng'

18/12/2018 15:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ấn tượng, tò mò, thích thú là cảm xúc chung của những ai đặt chân đến Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng những ngày này. Ở đây không chỉ có những bức tranh, tượng đơn thuần mà là tập hợp hơn 40 tác phẩm xuất sắc của ngành Mỹ thuật Đà Nẵng trong 10 năm trở lại đây với chủ đề Tinh hoa Mỹ thuật Đà Nẵng 2008-2018.

Đấu giá mỹ thuật: Trò chuyện về những cuộc 'chọi người'

Đấu giá mỹ thuật: Trò chuyện về những cuộc 'chọi người'

Hơn một năm qua, tại Việt Nam xuất hiện vài nhà đấu giá nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó có Chọn’s, Lý Thị… hoạt động thường xuyên. Song hành còn có hàng chục phiên đấu giá trên mạng, đấu giá từ thiện, với sức thanh khoản trung bình từ 40% đến 80%/1 phiên. Tổng số tiền giao dịch ước tính cho tất cả các phiên trực tiếp, trực tuyến và từ thiện đã hơn 50 tỷ đồng.

Đáng nhớ nhất là bức ảnh Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng – Tượng đài Mẹ Thứ của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng được treo trang trọng ngay lối vào tham quan Bảo tàng. Để có thể giới thiệu tác phẩm điêu khắc đặc biệt đến với công chúng cả nước, Đinh Gia Thắng đã chụp lại bức tượng và quay video trình chiếu mô tả về tượng đài Mẹ Thứ, cùng lúc đem đi dự thi Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc hằng năm 2015 và đạt được Huy chương Vàng.

Chú thích ảnh
Tượng đài Mẹ Thứ của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng

Họa sỹ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng chia sẻ: “Trong quá trình sáng tác tượng Mẹ Thứ, tôi đã gửi gắm hết tâm tư của mình vào đó, đầu tư tỷ mỉ, công phu đồng thời nghiền ngẫm về việc làm sao đưa tác phẩm đến với đông đảo công chúng trong cả nước, cũng như giao lưu với anh em họa sĩ. Sau đó, tôi đã chụp lại hình ảnh và làm video film tư liệu để mang tác phẩm tượng mẹ Thứ cao 18m, dài 120m đến với công chúng gần xa trên cả nước”.

Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày và giới thiệu 40 tác phẩm đã từng đoạt giải tại các cuộc triển lãm địa phương, khu vực và toàn quốc, giai đoạn từ 2008 - 2018, của 29 họa sĩ, nhà điêu khắc thành phố Đà Nẵng. Mỗi tác phẩm với nội dung, ý tưởng, màu sắc, bút pháp riêng, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, sự sáng tạo, tìm tòi đầy trải nghiệm của mỗi tác giả; đồng thời, đáp ứng những tiêu chí về chất lượng nghệ thuật, đã được sự ghi nhận và đánh giá cao tại các kỳ triển lãm.

Chú thích ảnh

Một số tác phẩm có thể kể đến như: Khúc nhạc đồng quê’ sáng tác trên chất liệu gỗ phù điêu của tác giả Nguyễn Quang đạt giải A – Gỉai thưởng Mỹ thuật hằng năm 2016; Giấc mơ biển sáng tác bằng chất liệu sơn dầu của tác giả Đặng Thị Phượng đạt giải A – Gỉai thưởng Mỹ thuật hằng năm 2018; Trò chơi sáng tác trên chất liệu in khắc gỗ của tác giả Trương Nguyễn Nguyên Kha đạt giải C – Giải thưởng triển lãm khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018;…

Triển lãm Tinh hoa Mỹ thuật Đà Nẵng 2008 - 2018 hứa hẹn mang đến cho công chúng và du khách một cái nhìn tổng quan về quá trình lao động nghệ thuật, sự nỗ lực sáng tạo không ngừng của các họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng trong 10 năm qua. Đồng thời nhằm tiếp thêm động lực khuyến khích giới họa sĩ hoạt động sáng tác, giới thiệu, quảng bá tác phẩm của mình đến với công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến 08/01/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Ký ức Hoàng Sa - chất liệu Acrylic - Thân Trọng Dũng
Chú thích ảnh
Kỷ niệm màu lam hồng - sơn dầu - Vũ Dương
Chú thích ảnh
Ngày Mới-Sơn dầu - Bảo Tân
Chú thích ảnh
Sóng lành-Sơn mài-2013 - Đặng Công Tuấn

  Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm