ABBA tái xuất phòng thu sau hơn 35 năm: Ấm áp, đầy cảm xúc

02/05/2018 20:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ban nhạc Thụy Điển huyền thoại ABBA đã làm người hâm mộ nức lòng khi thông báo họ đã tái hợp để thu âm sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau hơn 35 năm tan rã và có kế hoạch xúc tiến một tour diễn… ảo.

1. Trong tuyên bố, các thành viên ABBA cho biết: "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng, sau hơn 35 năm, thật thú vị khi tái hợp và cùng trở lại phòng thu. Vì vậy, chúng tôi đã làm như thế. Cứ như thể thời gian không ngừng trôi và chúng tôi như chỉ có một kỳ nghỉ ngắn ngày. Giờ chúng tôi đều đã có tuổi, nhưng ca khúc hoàn toàn mới. Tâm trạng của chúng tôi rất tốt”.

ABBA tan rã hồi năm 1982 và kể từ đó chỉ hát cùng nhau 2 lần, hồi năm 1986 với ca khúc tôn vinh một người bạn và hồi năm 2016 tại một bữa tiệc riêng.

Chú thích ảnh
ABBA thời hoàng kim

Tái hợp trong phòng thu, nhưng ban nhạc không cùng trình diễn trên sân khấu trong tour diễn sắp tới mà người hâm mộ chỉ được thấy các thần tượng của mình với những hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ hologram.

Sự trở lại phòng thu của ABBA là một trong những cuộc tái hợp được mong chờ và gây kinh ngạc nhất trong lịch sử khi trước đây ban nhạc, gồm 4 thành viên là Agnetha Faltskog (68 tuổi), Bjorn Ulvaeus (73 tuổi), Benny Andersson (71 tuổi) và Anni-Frid Lyngstad (72 tuổi), từng từ chối lời mời lưu diễn trị giá 1 tỷ USD.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của BBC, Gorel Hanser, một đối tác kinh doanh của ABBA, người có mặt trong phòng thu cùng ABBA, cho biết: “Ca khúc mới là một bản ballad, có tựa đề là I Still Have Faith In You. Khúc khúc thứ hai là Don't Shut Me Down, có nhịp nhanh hơn. Đây là những nhạc phẩm được hai người đàn ông của ABBA là Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson sáng tác cho dành cho cuộc tái hợp này chứ không phải là một sản phẩm cũ được “lôi” từ kho nhạc của ABBA từ những năm 1970.

Ca khúc mới do hai người phụ nữ của ABBA là Agnetha Faltskog và Annifrid Lyngstad thể hiện. Hai giọng nữ này đã có những màn hòa giọng không thể quên được với những ca khúc bất hủ của ABBA, nhưng họ lại không tạo được nhiều ấn tượng khi trình diễn solo.

Chú thích ảnh
Các thành viên của ABBA hiện diện tại một bữa tiệc riêng tư

2. Câu chuyện đằng sau cuộc tái hợp này là mối quan hệ ấm áp và đầy cảm xúc khi 4 thành viên, từng là hai cặp vợ chồng, quyết định trở lại phòng thu lần đầu tiên kể từ năm 1982.

“Thật tuyệt vời, thật kỳ diệu. Bầu không khí trong phòng thu vô cùng ấm áp, thoải mái và hạnh phúc. Chẳng hề có bất cứ cảm giác khó khăn, căng thẳng nào mà cứ như thể hơn 35 năm chưa hề trôi qua. Họ như trở về những ngày trước đây. Vô cùng cảm xúc. Các thành viên ban nhạc rời phòng thu với tâm trạng vô cùng hạnh phúc” - Henser tiết lộ.

ABBA quyết định trở lại phòng thu sau khi xúc tiến dự án bán tái hợp từ cách đây 2 năm, một chương trình có hình ảnh ABBA ở định dạng kỹ thuật số. "Kể từ đó, Bjorn và Benny thường nói thật tuyệt vời nếu như họ có khoảng 2 ca khúc mới trong chương trình này và sau đó họ đã sáng tác một số ca khúc mới cho chương trình. Chính từ đây, hai người đã nảy sinh ý tưởng sáng tác các nhạc phẩm mới cho ABBA, cho một dịp thật đặc biệt, một dự án thật đặc biệt. Benny vẫn sáng tác nhạc theo phong cách của ông, tuy nhiên phần ca từ cho thấy sự trải nghiệm hơn. Các bạn sẽ vẫn nhận ra ABBA nhưng đây là ABBA của năm 2018.

Người hâm mộ sẽ được thưởng thức giai điệu I Still Have Faith In You trong một chương trình truyền hình đặc biệt phát vào tháng 12 với hình ảnh các thành viên ABBA được dàn dựng bằng công nghệ hologram, trong khi ca khúc Don’t Shut Me Down, nhiều khả năng được phát hành thành đĩa đơn” - Henser cho biết.

3. Được đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới, nhưng ABBA huyền thoại cũng từng bị nhiều người ghét và đánh giá thấp. Các thành viên của ABBA thường trình diễn trên sân khấu với những trang phục bị coi là “kỳ dị”, còn phần ca từ bị chê tầm thường, chẳng hạn Nina, Pretty Ballerina, một phiên bản yếu ớt của Dancing Queen, đặc biệt khủng khiếp.

Tuy nhiên, trong những năm 1990 giới phê bình bắt đầu nhìn nhận lại khi đĩa CD hợp tuyển Abba Gold Compilation gặt hái thành công (album này đã tiêu thụ được hơn 30 triệu bản), và có sự xuất hiện của những ban nhạc “nhái” ABBA, như Björn Again, được thành lập ở Australia hồi năm 1988.

Cũng từ cách đánh giá lại, hồi năm 2005 ABBA được vinh danh tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 của Cuộc thi Ca khúc châu Âu - Eurovision - khi bản hit trình diễn tại cuộc thi, Waterloo, được chọn là bài hát hay nhất trong lịch sử cuộc thi.

Thêm nữa, ABBA được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll vào năm 2010. Năm 2015, bài hát Dancing Queen được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Grammy của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia.

Tan rã vẫn có fan hùng hậu

Dù tan rã hồi năm 1982 nhưng ABBA vẫn có lượng fan hùng hậu khi các ca khúc của ban nhạc liên tục được phát trên đài phát thanh và nhờ thành công của Mamma Mia (Giai điệu hạnh phúc), vở nhạc kịch được dàn dựng với nhiều ca khúc của ban nhạc. Sau khi gặt hái thành công ở Anh, vở nhạc kịch này đã được trình diễn ở hơn 140 thành phố nước Mỹ.

Mamma Mia còn được đưa lên màn bạc hồi năm 2008 và trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất ở Anh năm đó.

Bài hát 'Thank You For The Music': 'Cô gái tóc vàng' của ABBA

Bài hát 'Thank You For The Music': 'Cô gái tóc vàng' của ABBA

“Tôi không có gì đặc biệt, thực tế là nhạt nhẽo… Nhưng khi tôi cất tiếng hát, mọi người đều lắng nghe”. Những câu hát dành riêng cho Agnetha Faltskog. Vào những năm đỉnh cao của ABBA, Agnetha Faltskog luôn là trung tâm chú ý. Bà được chính ABBA ưu ái đến mức trở thành cảm hứng cho vở nhạc kịch ngắn đầu tiên của nhóm và đặc biệt là bản hit "Thank You For The Music".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm