Toàn cảnh văn hóa trong nước: Đại sứ & du lịch

08/10/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Tuần qua, ngành du lịch có khá nhiều sự kiện gây chú ý cho dư luận, trong đó “nóng nhất” là việc bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam.

Ngay sau khi ban hành quy chế về Đại sứ du lịch Việt Nam, Bộ VH,TT&DL đã có quyết định bổ nhiệm chính thức diễn viên Lý Nhã Kỳ là đại sứ du lịch. Như vậy là sau rất nhiều ca sĩ, diễn viên Việt Nam được nước ngoài mời làm đại sứ du lịch tại Việt Nam (ca sĩ Đan Trường làm Đại sứ du lịch Đài Loan, ca sĩ Mỹ Linh làm Đại sứ du lịch Hàn Quốc, ca sĩ Hồng Nhung làm Đại sứ du lịch Malta…), đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam có đại sứ và là một diễn viên Việt Nam. Tuy nhiên tin mừng này lập tức đã trở thành tin lo khi tân Đại sứ du lịch Việt Nam bị đặt trước rất nhiều nghi vấn và nghi ngại. Từ nghi vấn trình độ học thức, tài năng đến nghi ngại về hình ảnh thường xuyên gắn với scandal của diễn viên này, có không ít ý kiến còn hướng tới một cuộc bầu chọn Đại sứ du lịch Việt Nam.




Tân đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ

Tuy nhiên Bộ VH,TT&DL, nơi bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ vào vị trí này, có những tiêu chuẩn khác để lựa chọn cho quyết định của mình như diễn viên này từng làm đại sứ cho một số nhãn hiệu, quỹ từ thiện, biết tiếng Anh…, và có lẽ quan trọng hơn là cô cam kết không những không lấy cát-sê đại sứ mà còn hứa đóng góp kinh phí cho nhiều hoạt động của ngành du lịch, trước mắt là chiến dịch bầu chọn cho vịnh Hạ Long! So với những băn khoăn của dư luận thì rõ ràng sự lựa chọn của Bộ VH,TT&DL thực tế hơn nhiều.

Cùng thời điểm này, một tân đại sứ nữa cũng vừa được bổ nhiệm, đó là hoa hậu, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa trở thành đại sứ của Tân Hoàng Minh Group, tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản.

Hãng tin quốc tế CNN vừa giới thiệu 40 món ngon của Việt Nam trên trang Du lịch của hãng này. 40 món ăn có xuất xứ từ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, từ phở cho đến các món ăn vặt như chè, hạt dẻ… được giới thiệu kèm ảnh và địa chỉ cụ thể để du khách có thể tìm đến tận nơi thưởng thức.




Món ăn Việt được quảng bá trên CNN

Du lịch Việt Nam cũng đã có gian hàng trưng bày tại Hội chợ du lịch châu Á ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Tại đây, ngành du lịch đã trưng bày nhiều hình ảnh đẹp, trình chiếu các bộ phim video giới thiệu về đất nước, con người, nghệ thuật ẩm thực Việt. Trong thời gian tham gia hội chợ, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh cũng phát hành bộ sưu tập ảnh, phát tờ rơi quảng cáo về đất nước, con người Việt Nam.

Trong 2 ngày cuối tuần, 1-2/10, mặc dù thời tiết mưa bão hoành hành ở cả 3 miền đất nước nhưng các chương trình ca nhạc vẫn diễn ra rất rầm rộ. Tại Hà Nội, nhóm nhạc Westlife đến từ nước Anh đã có đêm biểu diễn thành công về mặt khán giả khi sân vận động Mỹ Đình gần như kín chỗ. Dù âm thanh ánh sáng không được “quốc tế” như nhà tổ chức quảng cáo nhưng với tình yêu dành cho những thần tượng một thời của nhiều người hâm mộ Việt Nam, nhóm này vẫn tìm lại được hào quang tưởng như chỉ có ở thời hưng thịnh của họ từ chục năm về trước. Trong khi đó, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, nam ca sĩ Quang Dũng cùng Thần tượng âm nhạc 2010 cùng xuất hiện trên sân khấu chương trình Lắng nghe mùa Thu vàng của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Diva thứ tư, Trần Thu Hà, thì tiếp tục 2 đêm diễn “trả nợ” khán giả trong chương trình Không gian âm nhạc do phải hoãn biểu diễn vì lý do sức khỏe từ tuần trước. Trong TP.HCM, ca sĩ hải ngoại vẫn được biết đến với khả năng khiêu vũ Nguyễn Hưng đã có show diễn lần đầu tiên tại quê hương mang tên Tình yêu và bước nhảy tại Nhà hát Hòa Bình với sự có mặt của hơn 2.000 khán giả. Cùng với những người bạn cũng trở về từ hải ngoại như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Lưu Bích, Hoài Linh…, Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục thực hiện đêm diễn này ở Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối nay, 7/10.




Westlife đã có một đêm diễn chật kín khán giả tại Mỹ Đình

Một cơ hội hiếm có đã đến với khán giả của bộ môn kịch ở Việt Nam, vở kịch Macbeth do đoàn kịch TNT đến từ chính quê hương của nhà biên kịch Shakespeare - Anh quốc - sẽ được trình diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Macbeth là vở bi kịch ngắn nhất của của William Shakespeare, được viết vào khoảng năm 1603-1607. Sẽ có tất cả 12 buổi diễn ở 3 địa điểm trên trong thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.




Vở kịch Macbeth

Đạo diễn Phan Đăng Di được mời tham dự Diễn đàn văn hóa điện ảnh châu Á được tổ chức tại Singapore từ 29/9-1/10 cùng rất nhiều đạo diễn đương đại đại diện cho 13 nước ở châu Á. Thông qua các chủ đề được trình bày như: giới tính, chế độ gia trưởng, chính trị, bản sắc văn hóa và sắc tộc, diễn đàn có mục tiêu giúp định hình tốt hơn hiện trạng của điện ảnh châu Á đương đại, đồng thời đưa đến cơ hội thảo luận công khai các vấn đề phức tạp của văn hóa được thể hiện trong phim cũng như khám phá những định hướng tương lai của điện ảnh châu Á.



Đạo diễn Phan Đăng Di

Vào ngày 9/10 tới đây, 4 nhóm nhạc hàng đầu Nhật Bản là AAA, Exile, Winds, AKB48 và nữ ca sĩ Koda Kumi sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm Đại nhạc hội Việt - Nhật lần thứ hai. Năm nay, vẫn giữ tên gọi Giấc mơ về một nền hòa bình, giống với chương trình lần đầu tổ chức năm 2008, nhưng đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang lại những điều mới mẻ với sự xuất hiện của các nhóm nhạc từng giành nhiều giải thưởng lớn ở Nhật Bản. Chương trình do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng Bộ VH,TT&DL tổ chức.

Đẹp Fashion Show lần thứ 10 với tên gọi Đam mê diễn ra vào tối 15/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) sẽ ghi dấu sự trở lại của đạo diễn Việt Tú, người đã gắn với thương hiệu của show thời trang này từ khi mới được tổ chức lần đầu tiên. Năm nay, Đẹp Fashion Show quy tụ lực lượng người mẫu hùng hậu nhất, 100 người; họ sẽ trình diễn bộ sưu tập của 10 nhà thiết kế, trong đó có những cái tên gạo cội như Công Trí, Kelly Bùi và những người mới như Lý Quí Khánh, Diễm My… Biên đạo Tấn Lộc, nhạc sĩ Trí Minh, đạo diễn catwalk Xuân Lan là những người song hành cùng đạo diễn Việt Tú trong ê-kíp sản xuất chương trình này.

Khoa Sáng tác - lý luận - phê bình văn học của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa khai giảng lớp Viết báo văn hóa - văn nghệ khóa I (2011-2015). Đây là mô hình đầu tiên đào tạo hệ cử nhân viết báo chuyên sâu thuộc lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, một mô hình đào tạo rất cần thiết với đời sống báo chí và văn nghệ. Khóa học này tuyển sinh theo hình thức đại trà 2 khối C, D và đã tuyển được 47 sinh viên, 100% là học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, tập trung chủ yếu khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra).

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm