The Mummy bị chỉ trích nhưng vẫn đắt khách ở Trung Quốc

11/09/2008 13:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bị người Trung Quốc chỉ trích và chê bai đủ điều, song Tập phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor vẫn đang là một “cỗ máy gặt tiền” ở Đại lục.

Sau 1 tuần kể từ khi xuất hiện ở các rạp chiếu Trung Quốc vào ngày 2/9 thì tác phẩm điện ảnh gay cấn này đã thu được 60.56 triệu NDT (8,9 triệu USD).

Tập phim thứ 3 trong serie phim này kể về nhà thám hiểm Rick O'Connell (Brendan Fraser thủ vai) và cuộc chiến của gia đình anh ở Trung Quốc nhằm cứu thế giới thoát khỏi Hoàng đế Trung Hoa cổ đại hồi sinh (Lý Liên Kiệt thủ vai). Với bối cảnh ở Trung Quốc và ám chỉ đến vị Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên là Tần Thủy Hoàng và đội ngũ chiến binh đất nung của ông, bộ phim đã chinh phục được khán giả ở nước đông dân nhất thế giới, nhưng cũng gây nhiều chỉ trích.
 
Lý Kiên Kiệt vào vai Tần Thủy Hoàng trong phim Tomb of the Dragon Emperor

Kết quả cuộc bình chọn trên sina.com.cn cho thấy khoảng 52% người tham gia nói rằng họ không thích bộ phim này vì cảm thấy nó gây tổn hại đến văn hóa Trung Hoa. Còn 34% khác thì có thái độ nước đôi, trong khi chỉ có 14% nói họ thích .

Hầu hết cư dân mạng đều phàn nàn về những chi tiết ngớ ngẩn trong phim. “Tuy nó không rõ ràng nhưng khán giả Trung Quốc nào cũng hiểu rằng vị Hoàng đế trong phim là Tần Thủy Hoàng. Vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc bị biến thành một quỷ dữ với 3 chiếc đầu... đó là điều phi logic và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, một blogger có tên là Shuifang viết.

Tuy nhiên, nhiều người lại tranh cãi rằng tại sao mọi người lại cứ phải đặt vấn đề quá nghiêm trọng đối với một sản phẩm giải trí. Như Wang Tao, một nhân viên Chính phủ, cho rằng tập phim này không phải là một cuốn sách giáo khoa lịch sử. “Thực ra nội dung phim chẳng có gì độc đáo, nhưng hiệu quả hình ảnh và một số cảnh phim thực sự ấn tượng. Đây là một câu chuyện phiêu lưu hư cấu giống như nhiều bộ phim Hollywood khác. Tại sao mọi người lại phải quá nghiêm trọng đến vậy”.

Trả lời phỏng vấn trên Sina.com, Lý Liên Kiệt nói rằng: “Đạo diễn đã làm bộ sản phẩm bom tấn bằng việc kết hợp các yếu tố nhằm sinh lợi và hy vọng mọi người thấy thích thú khi xem phim. Phim này chỉ là một sản phẩm thương mại và hoàn toàn hư cấu”.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm