Hip hop thay đổi âm nhạc lớn hơn cả The Beatles

07/05/2015 07:20 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đó nghĩ rằng sự xuất hiện của ban nhạc The Beatles là sự kiện quan trọng nhất với âm nhạc đại chúng thì họ đã nhầm to. Đứng ở vị trí cao hơn cả Tứ quái là phong trào hip hop.

Kết luận trên được đưa ra sau nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học London Queen Mary (QMUL) và Cao đẳng Imperial thực hiện. Được hỗ trợ bởi trang web âm nhạc Last.fm, các nhà nghiên cứu đã phân tích nhiều đoạn nhạc dài 30 giây từ khoảng 17.000 ca khúc từng xuất hiện trên BXH Billboard Hot 100 tại Mỹ, trong giai đoạn từ 1960 tới 2010. 

Phần mềm máy tính đã phân nhóm các bài hát theo tính chất âm nhạc, các loại nhạc cụ được sử dụng, các mẫu hợp âm, âm vực và thể loại. Từ đó máy tính xác định được ba mốc thời gian mang tính "cách mạng" quan trọng trong ngành âm nhạc. 

Đó là vào năm 1964 khi The Beatles và Rolling Stones dẫn đầu "cuộc xâm chiếm của người Anh" vào Mỹ; năm 1983 đánh dấu "làn sóng mới" pha trộn giữa nhạc pop và post-punk rock và 1991, khi nhạc rap nổi lên từ đường phố và trở thành một trào lưu âm nhạc phổ biến. Trong số này, phong trào hip hop, với nhạc rap thống trị các BXH trong năm 1991 đã giúp âm nhạc đại chúng có bước tiến xa nhất.


Các chuyên gia cho rằng sự nổi lên của The Beatles không phải là sự kiện quan trọng nhất với âm nhạc đại chúng

Tiến sĩ Matthias Mauch, từ Trường Kỹ thuật điện tử và Khoa học Máy tính tại QMUL, cho biết  lịch sử âm nhạc "đã được các nhà triết học, xã hội học, nhà báo, blogger và các ngôi sao nhạc đại chúng tranh luận từ lâu". Tuy nhiên, những nhận định của họ "giàu tính chủ quan và phán đoán", mà thiếu những gì các nhà khoa học thực sự tìm kiếm - những số liệu cụ thể.

Ông cho biết nghiên cứu chỉ ra rằng nhạc rap đã khiến âm nhạc đại chúng trở nên đa dạng, phong phú hơn, không còn đơn điệu như trước đây. Ông cũng bác bỏ các nhận định cho rằng nhạc pop ngày càng trở nên đồng nhất và ít sáng tạo.

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm