Helen Mirren: Sinh ra để làm “Nữ hoàng”!

12/03/2013 12:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên gạo cội Anh Helen Mirren (67 tuổi) một lần nữa được giới phê bình ca ngợi hết lời khi hóa thân thành Nữ hoàng Elizabeth II. Lần này là trong vở kịch The Audience - được công diễn tại Nhà hát Gielgud tại khu West End ở London hôm 5/3. 

Vở kịch The Audience do Peter Morgan viết kịch bản. Ông cũng là tác giả kịch bản của bộ phim The Queen. The Audience là một loạt cuộc đàm luận giữa Nữ hoàng Elizabeth II và 12 Thủ tướng trong 60 năm trị vì của bà.

Tờ The Telegraph ca ngợi: “Helen Mirren lại một lần nữa có màn trình diễn tuyệt vời trong chân dung Nữ hoàng”. Tờ The Daily Mail cũng tán thành: Dame Helen Mirren thật xuất sắc khi thủ vai Elizabeth II.

Có “duyên” với các nhân vật Nữ hoàng

Helen Mirren từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2006 với chân dung Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen, mặc dù trước đó bà từng thề rằng sẽ không tái diễn nhân vật này nữa vì không muốn được “phong” là Nữ hoàng.

Helen Mirren trong chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong vở kịch The Audience

Nhưng rồi kịch bản đã hấp dẫn bà. Mirren cho biết, bà đã nghiên cứu Nữ hoàng rất kỹ để “phục vụ” cho vai diễn của mình trên màn bạc và sân khấu. “Ngoại hình của Nữ hoàng rất đặc trưng” - Mirren giải thích. “Tôi đã xem rất nhiều thước phim về bà. Điều khó khăn hơn là phải thể hiện được cuộc sống nội tâm của Nữ hoàng. Khi đóng phim The Queen, tôi chỉ xem những thước phim quay Elizabeth trước khi bà trở thành Nữ hoàng. Tôi muốn được biết con người bà trước khi lên ngôi”.

Hóa thân thành Nữ hoàng có thể được coi là một may mắn. Song đối với Mirren, dường như bà sinh ra là để lột tả chân dung các nhân vật hoàng gia.

Một trong những vai diễn sân khấu đầu tiên của bà là Nữ hoàng Ai Cập  Cleopatra - nhân vật mà sau này bà còn thủ diễn 2 lần nữa. Trong điện ảnh, bà đã 6 lần thủ vai Nữ hoàng hoặc hoàng hậu: The Queen (2006); Elizabeth I (loạt phim truyền hình sản xuất năm 2005); The Prince Of Egypt (1998); The Snow Queen (1995); The Madness Of King George (1994) và Caligula (1979).

Từng là một “nữ hoàng tình dục”

Mirren xuất thân từ một gia đình quý tộc Nga - ông nội bà là Piotr Vasilievich Mironoff, một quý tộc thời Sa hoàng. Trong Thế chiến I, ông nội bà đã tới London để thương thảo một hợp đồng vũ khí. Thế rồi cuộc cách mạng Nga năm 1917 bùng nổ ở quê nhà đã khiến ông bị “mắc kẹt” ở đây.

Mirren sinh ra ở bệnh viện Queen Charlotte, Bắc London, vào năm 1945.  Bà phát triển khả năng diễn xuất từ khi còn học tại một tu viện Công giáo. Năm 18 tuổi, bà được tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia.

20 tuổi, bà thủ vai Nữ hoàng Cleopatra trong vở kịch Antony And Cleopatra. Khả năng diễn xuất đầy ấn tượng của Mirren đã giúp bà tìm được một người đại diện và được nhận vào Công ty Shakespeare Hoàng gia. Kể từ đây, bà bắt đầu hóa thân vào những vai diễn đầy gợi cảm như Castiza trong vở The Revenger's Tragedy (1966); Cressida trong vở Troilus And Cressida (1968) và  Lady Macbeth trong vở Macbeth (1974). Sau những vai diễn này, bà được mệnh danh là “nữ hoàng tình dục của Stratford”.

Tính đến nay, Mirren đã đoạt rất nhiều giải thưởng và năm 2003, bà đã được trao Huân chương của Đế chế Anh vào đúng dịp sinh nhật của Nữ hoàng ảnh (file Helen Mirren) Helen Mirren trong chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong vở kịch The Audience.

Năm 1992, Mirren đã có vai diễn mang tính đột phá: cảnh sát điều tra Jane Tennison trong phim truyền hình Prime Suspect. Với vai diễn này, bà đã thể hiện được tính đa cảm của một người phụ nữ có vẻ ngoài cứng rắn, có quyền lực trong thế giới của đàn ông.

Nhiều người không thích bị “khoác” lên mình danh hiệu "nữ hoàng tình dục”. Nhưng Mirren lại khác. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1975, bà có nói rằng cơ thể của mình chỉ là “phương tiện”. Bà không muốn để cho bất cứ điều gì ngăn cản sự nghiệp và làm ảnh hưởng tới sức quyến rũ đầy gợi cảm của mình.

Và bà đã làm được điều đó. Thế nên, dù đã gần ở tuổi thất thập, song Mirren chưa bao giờ rỗi việc. Đây quả là trường hợp hiếm và trong số các đồng nghiệp của bà chỉ có Maggie Smith và Judi Dench là vẫn có cơ hội được diễn xuất.

Không bao giờ tỏ vẻ đài các

Có lẽ phẩm chất được yêu quý nhất ở Mirren - và đây cũng là yếu tố khiến bà trở thành “con cưng” của giới truyền thông - đó là thái độ làm việc của bà rất nghiêm túc và thân thiện, không bao giờ tỏ vẻ đài các.

Thời gian này, trong tay bà có 3 dự án điện ảnh. Một là phim tiểu sử về nhà sản xuất âm nhạc phạm tội giết người - Phil Spector. Trong phim này, bà thủ vai luật sư của Spector. Tiếp đó là bà đóng vai chính cùng Anthony Hopkins trong phim Red 2, tập tiếp theo của phim Red 1 - được dàn dựng theo cuốn truyện tranh kể về một nhóm kẻ ám sát đã “gác kiếm”.  

Mirren luôn chọn những dự án điện ảnh có thể chinh phục được các thế hệ trẻ hơn cũng như lượng khán giả đã có tuổi. Và đương nhiên bà có khả năng làm hài lòng công chúng mọi thời đại khi vẫn dễ dàng hóa thân được vào những nhân vật đa dạng, từ một cảnh sát dùng súng thiện nghệ tới con người quyền lực nhất Hoàng gia Anh - Nữ hoàng Elizabeth II.

Đời tư của “nữ hoàng tình dục”

Từng là một “nữ hoàng tình dục”, tuy nhiên năm 52 tuổi Mirren mới kết hôn lần đầu tiên. Sau nhiều mối quan hệ, cuối cùng bà đã làm đám cưới với đạo diễn điện ảnh Mỹ Taylor Hackford. Mặc dù bà không có con và chưa hề bộc lộ mong muốn có con, song bà luôn coi các con trai của Hackford là con mình.

Bà và chồng vẫn chia thời gian của mình giữa một dinh thự trên ngọn đồi ở Los Angeles và ngôi nhà ven hồ ở Wapping, phía Đông London. “Tôi vẫn có máu phiêu lưu. Tôi không thích phải ngủ trên một chiếc giường trong suốt 3-4 tháng. Tôi luôn di chuyển khắp thế giới” - Mirren chia sẻ.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm