Hé mở phần “tối mật” trong Tử Cấm Thành

02/05/2012 14:57 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Du khách thế giới sẽ nhanh chóng được chiêm ngưỡng thêm một phần rộng lớn nữa trong Tử Cấm Thành, từng là nơi ở của nhiều thế hệ Hoàng đế Trung Hoa trong suốt 5 thế kỷ, mà không phải trả thêm bất cứ một đồng phụ phí nào.

1. Quyết định mở nhiều phần của Nội Đình, nơi từng bị cấm vào và là nơi có thể bị trừng phạt cho đến chết, đón khách tham quan là một phần trong những nỗ lực của ban quản lý Tử Cấm Thành - quần thể cung điện lớn nhất thế giới - nhằm đáp ứng sự quan tâm ngày càng gia tăng của du khách.

“Năm ngoái, chúng tôi đón được 14 triệu khách tham quan và nhiều khả năng năm nay sẽ tăng thêm 1 triệu” - ông Shan Jixiang, quản lý Bảo tàng Cố Cung, cho biết. “Trong tương lai chúng tôi sẽ tăng diện tích được phép tham quan trong Tử Cấm Thành từ một nửa lên 2/3”.


Trong khu vực này còn có Cung Từ Ninh cũng như Cung Thọ Khang. 2 cung điện này từng là nơi ở và là điểm giải trí và thực hiện các nghi lễ của các hoàng hậu đời Thanh.

Bên cạnh Cung Từ Ninh và Cung Thọ Khang, phần lớn các khu vực ở cạnh phía Tây và Đông lại không mở cửa đón du khách, mặc dù nhiều phòng ở 2 bên đều được mở để trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và có giá trị.

Các khu vực ngoại triều cũng đang được sửa chữa hoặc sử dụng làm văn phòng, làm nhà kho hoặc mang mục đích nghiên cứu. Nhưng ông Shan quyết thay đổi hiện trạng đó.

“Các phòng nghiên cứu và văn phòng đã chiếm một khu đẹp của Tử Cấm Thành. Những đơn vị này phải được di dời để làm không gian trưng bày các di sản văn hóa”.

Lu, một cựu hướng dẫn viên du lịch ở Bắc Kinh, cho biết nhóm du khách nào tới tham quan Tử Cấm Thành đều ca ngợi vẻ đẹp của các cung điện, nhưng họ lại phàn nàn không được chiêm ngưỡng nhiều “di sản vô giá”.

Theo ông Shan, một khu trưng bày rộng gần 3.000m2 sẽ được hình thành bằng việc sử dụng không gian của Ngọ Môn và 2 trái nhô ra. Cùng với Vũ Anh Điện, nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn các bức tranh và thư pháp, và Văn Hoa Điện, nơi lưu giữ nhiều đồ sứ quý, các phòng trưng bày này sẽ tạo thành một nhóm bảo tàng mini để du khách thưởng ngoạn trước khi bước vào khu trung tâm của Tử Cấm Thành.

Cung Từ Ninh từng là nơi ở của Từ Hy Thái hậu.

2. Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987 và được coi là nơi lưu giữ “bộ sưu tập các cấu trúc bằng gỗ cổ đại lớn nhất thế giới”. Từ năm 1925, ngay sau khi Vua Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của đời Thanh (1644-1911), bị trục xuất ra khỏi Nội Đình, thì Tử Cấm Thành đã được gọi là Bảo tàng Cố cung. Rộng hơn gần gấp 9 lần Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Bảo tàng Cố cung đã đón nhiều khách tham quan.

Bảo tàng Cố cung hiện lưu giữ 1,8 triệu cổ vật, trong số đó có tới 93% là các “di sản văn hóa có giá trị” được bảo vệ cấp quốc gia. Nếu như tất cả các văn phòng được di dời theo đúng kế hoạch vào năm 2016 thì các nhà chức trách có thể lắp đặt các hệ thống an ninh tốt hơn nhằm ngăn chặn trộm cắp và hỏa hoạn.

Hồi tháng 5/2010, một vụ trộm “kinh hoàng” đã xảy ra khi một nông dân 27 tuổi đã đánh cắp một số cổ vật quý giá từ bảo tàng. Vụ này đã khiến công chúng lo lắng về tình hình an ninh trong Tử Cấm Thành.

Giờ đây, ông Shan khẳng định sẽ lắp đặt thiết bị an ninh và công nghệ tiên tiến nhất thế giới” đồng thời nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm của các nhân viên. “An toàn, đặc biệt là ngăn chặn hỏa hoạn, luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - ông Shan nhấn mạnh.

Bảo Nguyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm