Vấn đề của Barca: Hãy thông minh hơn với các hậu vệ

07/02/2022 05:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang, và nếu điều ước thành hiện thực thì Erling Haaland cũng sẽ đến Camp Nou trong mùa Hè này, nhưng điều mà người ta nhìn thấy không phải là tính nền tảng mà là cái bóng của quá khứ đang trở lại với Barcelona.

Barcelona 4–2 Atletico Madrid: Alves ghi bàn rồi thẻ đỏ, Barca vẫn thắng lớn

Barcelona 4–2 Atletico Madrid: Alves ghi bàn rồi thẻ đỏ, Barca vẫn thắng lớn

Barca đã đánh bại Atletico Madrid 4-2 trong một cuộc đọ sức nảy lửa tại Camp Nou. Dani Alves đã ghi bàn rồi ngay sau đó nhận thẻ đỏ, qua đó đánh dấu ngày trở lại đầy cảm xúc.

Có vẻ như sự ra đi của Leo Messi đã trở thành hố đen chết tiệt hút mọi thứ vào đó, những bàn thắng bị cuốn trôi, những thất bại kéo đến và không còn gì khác ngoài sự hỗn loạn. Việc Chủ tịch Joan Laporta cùng các cộng sự của ông, trong đó có Xavi Hernandez, nhận thấy rằng bàn thắng đang trở thành vấn đề cấp bách, và bổ sung những ngôi sao trên hàng công sẽ giải quyết được phần lớn cuộc khủng hoảng này thì nó lại trở thành điều gì đó đầy mỉa mai.

Trong khi đội bóng xứ Catalunya luôn thất bại bởi những sai lầm trong hệ thống phòng ngự thì việc tăng cường những ngôi sao trên hàng công có thể càng kéo họ xuống đáy nhanh hơn. Gerard Pique mãi mãi đã ở trong bóng tối và việc anh treo giày vào cuối mùa bóng này đã trở thành một khả năng lớn hơn cả việc Umtiti sẽ tìm được bến đỗ mới.

 

Dani Alves trở lại như một vị cứu tinh cho vị trí hậu vệ cánh phải, trong khi Jordi Alba đơn giản là không gặp phải bất cứ sự cạnh tranh nào bên cánh trái. Một hệ thống phòng ngự không có sự tiến bộ về chất lượng tự nhiên sẽ mang tới sự chết chóc.

Ket qua bong da, Barcelona 4–2 Atletico Madrid, ket qua bong da Tay Ban Nha, ket qua bong da hom nay, tin tuc bong da, bóng đá La Liga, kết quả Barca đấu với Atletico
Ronald Araujo bỗng trở thành ngôi sao trong hàng thủ không được tăng cường của Barcelona

Ronald Araujo vì thế đang trở thành tài sản lớn nhất với Xavi Hernandez và thay vì đầu tư vào hàng công giống như cựu Chủ tịch Bartomeu đã làm với vô số những cầu thủ lạ lùng như Coutinho, Dembele, Paco Alcacer, chủ tịch Laporta cần phải nghĩ cách đưa về những hậu vệ tốt nhất cho đội bóng, giúp Alba có một đối thủ bên cánh trái và Alves không phải mang quá nhiều gánh nặng bên cánh phải.

Giữ chân Ronald Araujo trước sự săn đón của Manchester City, Chelsea hay MU còn quan trọng hơn cả việc kí hợp đồng với Haaland, và tìm thêm một người đá cặp ưng ý với trung vệ người Uruguay cũng giúp cho đội bóng xứ Catalunya có thể tự vững vàng trước khi nghĩ tới một cuộc chuyển tiếp thành công trong tương lai gần, hoặc đơn giản là hãy trở nên thông minh hơn với các hậu vệ.

Chạy đua xuống đáy luôn là cuộc chạy đua thảm hại nhất với bất kì câu lạc bộ nào. Nếu Josep Bartomeu đã khiến Barca trở thành một thảm họa về thể thao và tài chính vì chạy đua với vị chủ tịch quyền lực Florentino Perez của Real Madrid, thì chủ tịch Laporta không thể mắc lại sai lầm đó một lần nữa.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm