V-League và nghệ thuật tiêu tiền

09/08/2014 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ai cũng bảo bầu Hiển tiêu tiền nhiều nhất cho V-League khi một lúc nuôi 3 đội bóng, nhưng kỳ thực B.Bình Dương mới là CLB đúng nghĩa tiêu tiền như nước.

Để lần thứ 3 vô địch V-League, CLB B.Bình Dương phải “đốt” hết 300 tỉ đồng, bởi theo tiết lộ của lãnh đạo đội bóng đất Thủ, con số mà B.Bình Dương chi tiêu mỗi mùa giải vào khoảng 50 tỷ đồng.  

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn chung, có nhiều đội bóng không thể chồng đủ 35 tỷ đồng để trụ lại với sân chơi V-League, như K.Kiên Giang, thì B.Bình Dương vẫn sống với phong cách công tử Bạc Liêu.

Người ta tính rằng, từ năm 2009 đến nay, trung bình mỗi mùa giải, B. Bình Dương mua về sân Gò Đậu nguyên đội hình 11 cầu thủ. Riêng mùa giải 2014 này, đội bóng đất Thủ ký đến 18 bản hợp đồng và cho 26 cầu thủ phải khăn gói ra đi, trong đó có cả tên tuổi như Vũ Phong.

Tiêu tiền được ví như thú vui với B.Bình Dương. Hay nói cách khác, đội chủ sân Gò Đậu là cục nam châm hút hết những ngôi sao V-League. Vì thế, người ta nói chức vô địch V-League 2014 của B.Bình Dương được mua bằng tiền không có gì quá đáng.

Và, không hề ngạc nhiên khi B.Bình Dương rục rịch mua sắm cho mùa giải mới với những bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Công Vinh, Vũ Minh Tuấn… Nhưng vấn đề, liệu sang năm hoặc sang năm nữa, B.Bình Dương vẫn vô địch hay đi xuống thảm họa như giai đoạn trước đó (sau 2 chức vô địch 2007, 2008).

Lật lại lịch sử V-League, không ít CLB đốt tiền để vô địch như B.Bình Dương. Có thể kể ra bầu Thụy với XMXT.Sài Gòn; bầu Trường với V.Ninh Bình và bầu Thọ với N.Sài Gòn. Tuy nhiên, những ông bầu này đều không đạt được mục đích vô địch V-League và 3 đội bóng kể trên cũng đã bị xóa sổ.

Từ đó dư luận đặt ra câu hỏi bản chất tiêu tiền của các CLB như thế nào? Hẳn nhiên khi bước chân vào bóng đá, một ông bầu phải có đam mê bóng đá. Tuy nhiên, đằng sau niềm đam mê ấy là lợi ích đủ thứ từ việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và… mà không thể đong đếm được.

Và, tại sao bầu Thụy, bầu Trường, bầu Thọ lại bỏ bóng đá? Câu hỏi đó đồng thời là câu trả lời cho những thắc mắc về cái gọi là “nghệ thuật tiêu tiền” của các CLB V-League. B.Bình Dương “đốt” tiền như công tử Bạc Liêu và đốt mãi cũng có kết quả khi mang được chức vô địch về Gò Đậu.

Ở khía cạnh khác, một CLB thành công như Hà Nội.T&T lại rất tiết kiệm. Đội bóng của bầu Hiển chi tiêu rất tằn tiện, không hề vượt khung tối thiểu theo quy định ở 2 mùa giải gần đây. Có nghĩa, không quá 40 tỷ/mùa giải. Thế nhưng, kể từ khi góp mặt tại V-League đến nay, Hà Nội.T&T đã gặt hái được rất nhiều thành công: Vô địch V-League 2010, 2013; vô địch Siêu Cúp QG 2010 và 3 lần á quân V-League (2011, 2012, 2014).  

Để tiết kiệm được như vậy, hẳn Hà Nội.T&T cũng cần đến nghệ thuật. Đó là duy trì sự ổn định về nhân sự, kể từ BHL cho đến cầu thủ. Trong 4 mùa giải qua, Hà Nội.T&T là CLB ít “thay máu” nhất nên họ rất đỡ tốn kém vì thị trường chuyển nhượng. Cùng với SHB.Đà Nẵng, Hà Nội.T&T dù đã hạ mức lót tay, lương thưởng nhưng vẫn là một CLB “đáng sống”.  

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm